-
Cho đến cuối tháng ba, người ta đều chỉ trích các cầu thủ M.U chuyền về cho thủ môn quá nhiều, cao nhất trong 20 đội bóng tham dự Premier League với 442 đường chuyền. Những đường chuyền về cho thủ môn là điều cấm kỵ cũng như thể hiện sự bế tắc, thiếu tự tin trong tập thể các cầu thủ M.U trong thế trận và áp lực từ các cầu thủ đối phương. Tuy nhiên dường như trong suốt những trận đấu thăng hoa trước các đối thủ cực mạnh gần đây, M.U đã biến điều cấm kỵ này trở thành phương án tấn công vô cùng lợi hại.
|
|
|
Fellaini luôn là điểm đến của những đường chuyền dài vượt tuyến… |
Có thể mang trận Derby Manchester vừa qua để làm ví dụ cho bài tấn công mà M.U đã dùng nó để tạo nên một trong những trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa của họ. Hàng tiền vệ M.U đang có phong độ cực cao, tuy nhiên nếu đem so sánh với đối thủ bên kia chiến tuyến những Mata, Herrera, Carrick…đều mong manh yếu thế hơn so với hàng tiền vệ đầy cơ bắp, giàu sức chiến đấu với Yaya Toure, Fernandinho, James Milner.
Ngay từ đầu trận, M.C đã sử dụng hàng tiền vệ cực mạnh này tấn công gây áp lực lên toàn bộ tuyến tiền vệ và hậu vệ của M.U, thành quả họ đạt được chính là bàn thắng dẫn trước ngay phút thứ 8. Trước sự áp sát của đối phương nếu là M.U của đầu tháng 3 về trước sẽ rất khó để họ gượng lại được, tuy nhiên đây là M.U rất khác, tràn đầy tự tin, bản lĩnh và đa dạng hơn rất nhiều về chiến thuật.
Không vội vã dồn lên tấn công, các cầu thủ M.U bình tĩnh phối hợp với nhau kéo dãn đội hình đối phương, say máu với bàn thắng dẫn trước, M.C tiếp tục đẩy cao đội hình gây áp lực để rồi nhận ngay một đòn tấn công chí mạng. Bóng được chuyền về cho De Gea, ngay lập tức là một cú phát bóng dài loại bỏ hoàn toàn hàng tiền vệ M.C hướng đến vị trí của gã cao kều Marouane Fellaini, ngay trong đòn tấn công đầu tiên này Ashley Young đã ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 chỉ 6 phút sau khi bị dẫn trước.
Có thể thấy trong trận Derby vừa qua các cầu thủ M.U chuyền về cho De Gea khá nhiều tuy nhiên đa phần là những đường chuyền có kiểm soát cũng như hầu hết các pha phất bóng lên của chàng thủ môn người Tây Ban Nha này đều hướng đến một địa chỉ duy nhất, cái đầu của Marouane Fellaini.
Bằng khả năng tranh chấp, khống chế bóng bổng cực tốt của mình, số 31 của M.U trở nên một người làm tường cực kỳ hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho M.U triển khai các hướng tấn công mà “gã tóc xù” sẽ là người quyết định.
Fellaini có rất nhiền lựa chọn sau khi đón đường phát bóng của De Gea, hoặc trả ngược lại cho Herrera, Mata phối hợp, hoặc cho Rooney dứt điểm và thường xuyên hơn là chuyền bóng thuận lợi cho hai cầu thủ chạy cánh trái Daley Blind cùng Asley Young xộc thẳng vào cánh phải hàng phòng ngự M.C, đây cũng chính là hướng tấn công chủ lực của M.U.
Không chỉ trận đấu với M.C mà trong chuỗi 5 trận thắng liên tục gần đây, M.U đã thường xuyên sử dụng bài tấn công này theo cùng một công thức: Hàng tiền vệ phối hợp với hậu vệ kéo dãn đội hình đối phương, bóng được trả về cho De Gea, ngay lập tức một đường chuyền vượt tuyến hướng thẳng đến vị trí của Fellaini, lúc này M.U mới thực sự bắt đầu những pha tấn công của họ.
Nhược điểm duy nhất của đòn tấn công này chính là chuyền về cho thủ môn, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể đặt tiền đạo đối phương trước một khung thành rộng mở. Tuy nhiên trong tay M.U lại có đầy đủ nhân sự phục vụ cho miếng tấn công lợi hại nhưng khá an toàn, họ có một De Gea sử dụng chân cực tốt, họ có một người làm tường lợi hại là Fellaini thường xuyên chiến thắng trong mọi cuộc tranh chấp bóng trên không, họ sở hữu hàng tiền vệ ăn ý giữ nhịp, điều phối bóng cực tốt với Michael Carrick, Hererra và những cầu thủ kỹ thuật, tốc độ như Mata, Asley Young, tiền đạo Rooney sẵn sàng nhận bóng từ Fellaini để tấn công.
|
|
|
...từ đôi chân “tiền” của De Gea |
Với cách chơi bóng như trên, M.U chẳng những đảm bảo bóng luôn nằm ở rất xa khung thành đội nhà khi bị gây áp lực mà còn nhanh chóng đưa ra đòn tấn công cực kỳ hiệu quả, hoàn toàn tránh phải đối đầu trực diện với các tiền vệ của đối phương. Các đường chuyền vượt tuyến của M.U từ lâu đã quen thuộc với khả năng chuyền dài cực tốt của Michael Carrick, trước đó là Paul Scholes thì bây giờ M.U lại có thêm một phương án tấn công đầy bất ngờ khác ngay từ khung thành đội nhà.
Nếu ngày trước Sir Alex có trong tay một Vandersar phát động tấn công hiệu quả thì ngày nay Va Gaal cũng có trong tay một De Gea chuyền dài còn chính xác hơn nhiều với khả năng sử dụng chân cực tốt. Rõ ràng so với các đồng nghiệp còn lại ở Premier League, khả năng khống chế bóng và chuyền dài của De Gea tỏ ra vượt trội hơn.
Nếu 422 đường chuyền về cho thủ môn của M.U đầu tháng 3 về trước là những đường chuyền về thể hiện sự bế tắt trong lối chơi, thiếu tự tin khi đối mặt với sự áp sát của đối thủ thì bây giờ, các đường chuyền về cho De Gea đã trở thành món vũ khí khó lường. M.U đang có những con người phù hợp với cách chơi này, chỉ cần họ luôn giữ được sự tập trung, bình tĩnh trong những đường chuyền về có kiểm soát cho De Gea thì đây sẽ là một phương án tấn công hiệu quả gây rất nhiều bất ngờ cho hàng phòng ngự đối phương.
Còn đối với những đối thủ sẽ đụng độ với “Quỷ đỏ” trong phần còn lại mùa giải, đừng chủ quan khi các cầu thủ M.U chuyền về thủ môn bởi vì có thể ngay lúc đó họ mới thực sự tấn công.
Theo tinthethao



