Sự nổi tiếng của Lana Del Rey là một trong những câu chuyện gây tranh cãi nhất của nền âm nhạc Mỹ trong nhiều năm qua.

    Lana Del Rey

    Lana Del Rey

    Những cuộc bút chiến liên tiếp nổ ra về cô gái trẻ ngây thơ, sốc nổi trong âm nhạc đẫm dục tình khiến cho sự nổi tiếng của Lana Del Rey càng thêm huyền bí.

    Hiphop hòa quyện Indie

    Lana Del Rey là một trong những hiện tượng âm nhạc của nước Mỹ năm 2012. Cô gái 25 tuổi với vẻ ngoài kiều diễm, thường mặc váy xẻ gợi cảm - trào lưu của những năm 1960 - luôn e lệ trên sân khấu đã tạo cảm hứng mãnh liệt cho khán giả. Cô phát hành album đầu tay có tên gọi khiêu khích “Born to die” với chất nhạc ám mị và lạ biệt.
    Sự hòa phối đầy sáng tạo giữa chất Hiphop với âm nhạc Indie đã khiến cho album trở thành “đặc sản” giữa vô vàn đĩa nhạc “sặc mùi” thị trường. Những đĩa đơn được phát hành chính thức như “Born to die”, “Video game”… nhanh chóng trở thành hit.
    “Born to die” bán được hơn 3,4 triệu bản trên toàn thế giới và được chứng nhận đĩa Vàng tại thị trường Mỹ. Kênh Youtube của Lana có hàng triệu người theo dõi và những MV ca nhạc của cô thu hút hàng chục triệu lượt xem… Kèm theo đó, Lana cũng giành 2 danh hiệu quan trọng tại giải thưởng âm nhạc Echo danh tiếng của Đức: “Nghệ sĩ triển vọng” và “Nữ ca sĩ nhạc Pop quốc tế xuất sắc nhất”.

    Âm nhạc của “Born to die” khá u tối và buồn bã, cả về giai điệu lẫn ca từ đậm chất thơ. Dòng chảy âm nhạc của Lana cuộn tròn trong tình yêu, tình dục, tiền bạc và những cuộc vui của cô gái trẻ bên những người đàn ông già cỗi. Lana như một nàng Lolita thản nhiên hát về những tình yêu thơ dại, cuồng nhiệt và ca ngợi “giấc mơ Mỹ”.

    Câu chuyện lạ lùng của người viết lại quá khứ

    Hàng triệu đàn ông trên thế giới nguyện quỳ gối trước người phụ nữ trẻ xinh đẹp nhưng chính cô cũng ngầm nhận ra sự hoang phế, bị bỏ rơi khi mình già đi. Tuy nhiên, Lana không thành công hoàn toàn. Sự nghiệp của cô không hề bằng phẳng với những cánh hoa hồng rắc đầy con đường âm nhạc mà cô đang dẫn bước.
    Cô vấp phải nhận xét cay nghiệt về việc lạm dụng tình dục để bán nhạc. Lana bị chỉ trích là quá yếu đuối khi dựa dẫm vào đàn ông, vào tình yêu khi mà người phụ nữ hiện đại luôn muốn khẳng định sự độc lập của mình. Hình ảnh trần trụi của Lana ôm một người đàn ông với những hình xăm lộ quốc kỳ Mỹ trong “Born to die” được đánh giá là phản cảm và xúc phạm.
    Bên cạnh đó, những tiết mục biểu diễn trực tiếp cũng không làm khán giả hài lòng bởi vẻ xấu hổ và giọng hát khác xa với những gì vang lên trong đĩa nhạc. Nhiều khán giả cho rằng Lana đã lừa bịp bằng kĩ thuật phòng thu và giọng hát của cô chẳng khác gì “một đứa trẻ 10 tuổi hát trong phòng ngủ”.
    Cô thừa nhận bản ngã yếu ớt của người phụ nữ, hoang dại trong từng nốt nhạc và lời ca. Cô bị nhiều phụ nữ chê bai nhưng chính điều đó lại càng tô đắp thêm vẻ đẹp trong âm nhạc của cô. Cô hát live rất tẻ nhạt.
    Chỉ trong một năm, Lana đã lôi kéo một số lượng fan hâm mộ khổng lồ và cũng chừng đó những người khinh ghét. Đây là sự thành công mà không phải một nghệ sĩ trẻ nào cũng làm được. Lana xây dựng nên một thế giới âm nhạc hoàn hảo nhưng cũng đầy bất trắc. Chính điều này tạo nên được cảm giác cái đẹp dễ vỡ của nghệ thuật - thứ mà nhiều ca sĩ trẻ đã bỏ quên trong nhiều năm qua.
    Lana viết lại giấc mơ trở thành ngôi sao ca nhạc một cách lạ lùng. Âm nhạc của cô như một tòa lâu đài mà không phải ai cũng có thể mở cánh cửa đi vào. Tuy nhiên, một khi đi vào tòa lâu đài đó, dù là đàn ông hay phụ nữ đều được đắm chìm trong sự ngây ngất của âm nhạc. Có người đã bình luận: “Lana Del Rey có thể đi đến bất kì nơi nào mà cô muốn. Một ngày nào đó cô sẽ là gương mặt trang bìa của tạp chí Rolling Stone”.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ