Khí cầu Trung Quốc 'đi lạc' ở Colombia

08:00' 08-02-2023
Trung Quốc xác nhận khí cầu xuất hiện ở Colombia là thiết bị phục vụ mục đích dân sự của nước này và bị lạc khỏi lộ trình dự kiến.


    "Khí cầu không người lái đó đến từ Trung Quốc, phục vụ mục đích dân sự", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay, đề cập khí cầu được phát hiện ở Colombia. "Do yếu tố thời tiết cùng khả năng tự điều khiển hạn chế, khí cầu đã đi chệch hướng rất nhiều so với hành trình dự kiến và vô tình đi vào không phận Mỹ Latinh, Caribe".

    Theo bà Mao, Trung Quốc là "quốc gia có trách nhiệm và luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế", cam kết "không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với các quốc gia". Bà cho hay Bắc Kinh cũng đã liên hệ với các bên liên quan để xử lý vấn đề liên quan đến khí cầu.

    Khí cầu Trung Quốc bay lơ lửng trên không phận thành phố Billings, bang Montana, hôm 1/2. Ảnh: AP.

    Khí cầu Trung Quốc bay lơ lửng trên không phận thành phố Billings, bang Montana, Mỹ, hôm 1/2. Ảnh: AP.

    Không quân Colombia hôm 3/2 phát hiện và theo dõi vật thể "tương tự khí cầu" bay qua không phận nước này. Vật thể bay ở độ cao 17 km, với tốc độ trung bình 46 km/h, song "không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, quốc phòng cũng như an ninh hàng không".

    Colombia đã phối hợp điều tra với các quốc gia và tổ chức khác nhằm xác định nguồn gốc của vật thể.

    Quân đội Mỹ hôm 28/1 cũng phát hiện một khí cầu tiến vào không phận. Khí cầu này di chuyển sang Canada vào ngày 30/1 rồi quay lại vùng trời Mỹ một ngày sau đó. Khi Mỹ công bố thông tin, Trung Quốc cũng cho hay đó là khí cầu dân sự phục vụ mục đích nghiên cứu khí tượng của nước này bay lạc vào lãnh thổ Mỹ.

    Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho rằng đây là khí cầu do thám được Trung Quốc sử dụng để giám sát các căn cứ quân sự nhạy cảm, nên quyết định triển khai tiêm kích bắn hạ nó hôm 4/2 ngoài khơi bờ biển Nam Carolina.

    Đề cập việc Mỹ bắn hạ khí cầu, bà Mao nói rằng đây là sự cố riêng lẻ, ngoài ý muốn và hai bên lẽ ra nên xử lý một cách bình tĩnh, đúng đắn mà không sử dụng vũ lực.

    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thông báo hoãn chuyến thăm Trung Quốc, vốn được lên kế hoạch diễn ra vào cuối tuần qua, sau sự cố khí cầu. Động thái này được xem là đòn giáng mạnh vào cơ hội bình ổn mối quan hệ ngày càng rạn nứt giữa Mỹ và Trung Quốc.

    "Các hành động của Mỹ đã ảnh hưởng nghiêm trọng, làm tổn hại nỗ lực và tiến bộ của cả hai bên trong việc ổn định quan hệ Trung - Mỹ kể từ cuộc gặp ở Bali", Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong hôm nay cho biết trong một tuyên bố, đề cập hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden tháng 11 năm ngoái.

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã gửi công hàm phản đối hành động "thái quá" của Washington đến đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh.

    "Trung Quốc kiên quyết phản đối động thái này. Chính phủ Trung Quốc đang theo sát diễn biến tình hình và bảo lưu quyền đưa ra các phản ứng cần thiết hơn nữa", ông Tạ nói thêm, đồng thời kêu gọi Mỹ không leo thang căng thẳng hay có thêm bất cứ hành động nào gây tổn hại lợi ích của Trung Quốc. Mỹ chưa bình luận về các tuyên bố này.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/trung-quoc-thua-nhan-khi-cau-di-lac-o-colombia-4567343.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ