Những học sinh có nguồn gốc Châu Á đã thay đổi bảng thành tích học tập của mình tại các trường học ở Australia. Họ tỏa sáng trong số 12 học sinh xuất sắc nhất trong năm. Và họ vượt trội trong các đợt tuyển sinh vào các trường học cạnh tranh nhất ở Australia.
Một phụ huynh tại một trường trung học ở Melbourne cũng đồng ý rằng phụ huynh người Châu Á không muốn nộp đơn cho con em mình vào các trường chọn lọc do họ lưỡng lự trong việc sử dụng biện pháp học chuyên sâu một cách thái quá trong các hộ gia đình Châu Á.
Các trường học cho biết phần lớn học sinh không cần phải có gia sư riêng. Nhưng thông điệp này không có ảnh hưởng lớn tới các cộng đồng Châu Á, nơi con người không có đam mê với việc thực hành.
Số liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho thấy chẳng hạn, ở Hàn Quốc và Thượng Hải, Trung Quốc, có hơn 45% số học sinh dành 4 tiếng một tuần tham gia vào các lớp học toán ngoài giờ và 20% số học sinh khác dành hơn bốn tiếng một tuần để tham gia các buổi học như thế này.
Ở Australia, nhiều học sinh tiếp tục thuê gia sư riêng ngay cả khi họ đã thi đậu vào một trường chọn. Nhưng sự phổ biến của việc gia sư, cùng với thái độ mạnh mẽ của các bậc phụ huynh Châu Á – rằng học sinh cần tập trung vào việc đạt được các kết quả thi cử hoàn hảo – đang bắt đầu đưa ra tín hiệu báo động cho các giáo việc tại các trường chọn.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
