Israel sẵn sàng cho kịch bản Trump phát động tấn công Iran

21:00' 27-11-2020
Quân đội Israel được lệnh chuẩn bị cho kịch bản Trump phát động đòn tấn công Iran trước khi rời Nhà Trắng, theo các quan chức giấu tên.


    Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) gần đây được chỉ đạo sẵn sàng mọi phương án với kịch bản Mỹ tung đòn tấn công quân sự vào Iran trước khi Tổng thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ, các quan chức cấp cao Israel giấu tên tiết lộ hôm 25/11.

    Các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết chính phủ Israel lệnh cho quân đội thực hiện các động thái chuẩn bị trước vì lo ngại nguy cơ không kịp trở tay nếu Mỹ tấn công Iran, chứ không phải Tel Aviv có thông tin đáng tin cậy về đòn tập kích sắp diễn ra.

    Binh sĩ Israel diễn tập gần biên giới Syria năm 2015. Ảnh: AFP.

    Binh sĩ Israel diễn tập gần biên giới Syria năm 2015. Ảnh: AFP.

    "Những tháng cuối trong nhiệm kỳ của Trump là giai đoạn rất nhạy cảm. Những biện pháp chuẩn bị cũng liên quan đến khả năng Iran trực tiếp trả đũa nhắm vào Israel hoặc thông qua những nhóm dân quân tại Trung Đông", một nguồn tin giấu tên tiết lộ.

    Tờ NYTimes tuần trước cho hay Trump đã yêu cầu cấp dưới nêu các phương án phương án tấn công cơ sở hạt nhân Natanz của Iran trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục hôm 12/11 với các cố vấn hàng đầu. Trump chỉ từ bỏ ý định khi các cố vấn can ngăn, vì hành động này có nguy cơ làm leo thang căng thẳng quân sự ở khu vực.

    Cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân chính của Iran ở Natanz có thể làm bùng phát xung đột tại khu vực và đặt ra thách thức nghiêm trọng về chính sách đối ngoại với Tổng thống đắc cử Joe Biden khi ông nhậm chức. Giới chuyên gia cho rằng điều này khó xảy ra nhưng không phải bất khả thi, nhất là với một người khó đoán như Trump.

    Imad Harb, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Arab ở thủ đô Washington, cho biết nhiều yếu tố có thể thúc đẩy Trump ra lệnh tấn công Iran trong những tuần tới, như để lại di sản là tổng thống Mỹ trừng phạt được Tehran, ngăn Biden đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân và để lại "món quà chia tay" cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

    Israel coi Iran là mối đe dọa hiện hữu và mối nguy lớn nhất đối với tương lai của đất nước, trong khi Iran cũng thường xuyên đe dọa Israel. Căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau hàng loạt vụ không kích của Israel nhằm vào lực lượng Iran triển khai tại Syria hồi năm 2018, khiến nhiều công dân Iran thiệt mạng.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Braybrook College Vùng: Braybrook. Phone: 9312 2900
Xem thêm

Trường có ó uy tín về chất lượng đào tạo học sinh.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/israel-san-sang-cho-kha-nang-my-khong-kich-iran-4197241.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ