Israel và Ả Rập Xê Út được cho là đang hợp tác với nhau để tạo một loại sâu máy tính mới nhằm "do thám và phá hủy cấu trúc phần mềm" của chương trình hạt nhân của Iran.
|
|
|
Một kỹ thuật viên đang kiểm tra các van tại cơ sở chuyển đổi uranium tại Isfahan, Iran. Ảnh: Reuters |
Cuối tuần qua, hãng tin Fars của Iran đã trích dẫn "một nguồn tin" gần gũi với cơ quan mật vụ Ả Rập Xê Út nói rằng lãnh đạo tình báo của Ả Rập Xê Út, Hoàng thân Bandar bin Sultan và lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad của Israel, ông Tamir Pardo, đã cử đại diện tới Vienna (Áo) vào hôm 24/11 với mục đích tăng cường "hợp tác giữa hai bên trong các hoạt động tình báo chống lại chương trình hạt nhân của Iran".
Hãng tin Fars trích dẫn lời nguồn tin như sau: "Một trong những đề xuất được đưa ra trong cuộc họp là tạo ra một malware (phần mềm độc hại) nguy hiểm hơn cả Stuxnet để do thám và phá hủy cấu trúc phần mềm của chương trình hạt nhân của Iran".
Stuxnet là loại sâu máy tính bị phát hiện vào năm 2010 đã hình thành cơ sở cho một cuộc tấn công ảo nhằm phá hủy chương trình làm giàu uranium của Iran. Độ phức tạp và tinh vi của Stuxnet khiến các nhà nghiên cứu cho rằng nó đã được phát triển bởi một nhà nước quốc gia.
Tuần trước, truyền thông Ả Rập đưa tin rằng Hoàng thân Bandar bin Sultan đã tham gia một cuộc họp tại Tel Aviv (Israel) với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Pháp Francois Holland để thảo luận về mối quan hệ với Iran.
Duy Anh
Theo The Voice Of Russia


