Huawei kêu gọi chính phủ Mỹ chấm dứt đối xử bất công

12:26' 21-08-2019
Huawei tuyên bố quyết định của chính phủ Mỹ bổ sung thêm các chi nhánh của hãng này vào danh sách đen là không công bằng, mang động lực chính trị và sẽ không giúp nước Mỹ tiến lên dẫn đầu về công nghệ.


    Huawei chi trich My vi dua chi nhanh cua cong ty vao 'danh sach den' hinh anh 1
    (Nguồn: dpa)

    Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross ngày 19/8 tuyên bố sẽ gia hạn thêm 90 ngày để Huawei tiếp tục làm ăn với các công ty Mỹ. Tuy nhiên, Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ (BIS) cũng đã thêm 46 chi nhánh khác của Huawei vào "danh sách đen."

    Huawei chỉ trích những hành động này vi phạm các nguyên tắc cơ bản của thị trường cạnh tranh tự do.

    "Những nỗ lực để ngăn chặn việc kinh doanh của Huawei sẽ không giúp nước Mỹ đạt được vị trí dẫn đầu về công nghệ," Huawei cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi kêu gọi chính phủ Mỹ chấm dứt đối xử bất công này và đưa Huawei ra khỏi Danh sách thực thể."

    Vào tháng 5, Huawei đã bị đưa vào "Danh sách thực thể" hay "danh sách đen" thương mại của Mỹ, với các hạn chế công ty Mỹ làm ăn với công ty Trung Quốc này. Ngay sau đó, chính phủ Mỹ cấp phép miễn trừ trừng phạt 90 ngày cho Huawei, cho phép các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục bán các sản phẩm giới hạn và cụ thể cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

    Một số mạng di động ở nông thôn Mỹ vẫn sử dụng thiết bị Huawei trong khi một số công ty linh kiện công nghệ của Mỹ phụ thuộc một phần đáng kể doanh thu vào công ty công nghệ Trung Quốc.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/huawei-chi-trich-my-vi-dua-chi-nhanh-cua-cong-ty-vao-danh-sach-den/590997.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ