Hơn 15.000 nhà khoa học cùng kêu gọi "Đừng phá hủy trái đất nữa !"

Hơn 15.000 nhà khoa học trên khắp thế giới đã cùng kêu gọi loài người hãy ngừng phá hủy trái đất.
Hơn 15.000 nhà khoa học này đến từ 184 quốc gia đã viết một bức thư ngỏ nói trên để gửi cho nhân loại, yêu cầu loài người hãy ngừng ngay các hành động phá hủy Hành tinh xanh này.
Nội dung của bức thư tập trung vào ra các mối nguy hiểm do việc hủy hoại trái đất gây ra, như sự biến đổi khí hậu, nạn phá rừng, nước sạch ngày càng cạn kiệt dẫn đến nhiều người sẽ không có nước sạch, việc tăng dân số và nguy cơ tuyệt chủng.
Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng, những hậu quả nói là “một sự tất yếu” do những hành vi phá hoại môi trường sống của con người gây ra. Các nhà khoa học cho biết, thật đáng tiếc khi con người chúng ta đã và vẫn đang tiếp tục những hành động này. Trong thư nói:
"Từ năm 1992, ngoại trừ việc ổn định tầng ozone trên tầng bình lưu, nhân loại đã không đạt được tiến bộ trong việc giải quyết những thách thức về môi trường như dự kiến. Hầu hết các vấn đề đều trở nên tồi tệ hơn".
Các nhà khoa cũng cảnh cảnh báo rằng: "Chẳng bao lâu nữa sẽ quá muộn để hành động và thời gian của chúng ta đang cạn kiệt dần".
Hồi năm 1992, nhiều nhà khoa học cũng đã từng cảnh báo nhân loại về những nguy cơ từ việc huỷ hoại môi trường gây nên, như sự suy giảm ozone tầng bình lưu, tiêu dùng quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên và sự tăng trưởng dân số không kiểm soát.
Trên thực tế, bức thư ngỏ năm nay là phần tiếp theo của một bức thư năm 1992, nhưng các cảnh báo của các nhà khoa học đã tăng cấp độ lên nhiều lần. Theo đó, các nhà khoa học nhấn mạnh đến xu hướng biến đổi khí hậu có thể xảy ra thảm hoạ và chỉ ra rằng, thực sự thì chúng ta đang ở "ngưỡng cửa của sự tuyệt chủng" nếu không sớm có hành động.
Dưới đây là một vài chỉ dẫn điển hình của các nhà khoa học, để cho thấy hành tinh của chúng ta đã thay đổi như thế nào từ cảnh báo năm 1992. Đó là, tài nguyên nước ngọt bình quân đầu người đã giảm 25%; Số lượng các vùng chết của đại dương đã tăng lên 75 %; Gần 300 triệu mẫu rừng che phủ toàn cầu đã bị mất; Tổng số động vật có xương sống hoang dã trên trái đất đã giảm 30%; Và, việc phát xả khí cacbonic làm ấm khí hậu đã tăng từ hơn 20 tỷ tấn mỗi năm lên gần 40 tỷ.
Trên thực tế, kể từ khi thực hiện Nghị định thư Montreal về việc cấm chlorofluorocarbons (CFC), lỗ hổng này dường như đang tự hồi phục khá tốt. Và đây là những dấu hiệu tích cực cho môi trường mà con người đã làm trong thời gian qua.
Để tránh những tranh luận về sinh thái, các tác giả cho rằng cần phải thuyết phục các chính phủ cùng hành động – các nhà khoa học đề nghị.

Chuyên Răng sứ, Implant và Chỉnh nha
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1970349
