Hoa hậu Myanmar kêu gọi thế giới hỗ trợ đất nước

20:00' 07-04-2021
Đại diện Myanmar Han Lay gây ấn tượng trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vì lên tiếng kêu gọi thế giới hỗ trợ đất nước của cô.


    Hoa hậu Myanmar Han Lay, 22 tuổi, không giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tuần trước, song vẫn gây ấn tượng với bài phát biểu "khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế" hỗ trợ Myanmar trong bối cảnh hàng trăm người đã thiệt mạng hậu đảo chính quân sự.

    Han Lay hôm 2/4 tiếp tục tuyên bố người dân Myanmar sẽ không lùi bước, bất chấp gần 550 người đã thiệt mạng sau hai tháng quân đội tiến hành chính biến, bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và các lãnh đạo dân sự. Chính quyền quân sự đã mạnh tay trấn áp các cuộc biểu tình chống đảo chính của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước.

    "Tôi có thể nói rằng những công dân Myanmar chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Họ nói với tôi họ sẽ đấu tranh trên đường phố và tôi cũng đang chiến đấu theo cách riêng của mình trên sân khấu này", Han Lay nói.

    Hoa hậu Myanmar Han Lay tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tại Bangkok hôm 27/3. Ảnh: CTV News.

    Hoa hậu Myanmar Han Lay tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tại Bangkok hôm 27/3. Ảnh: CTV News.

    Hoa hậu 22 tuổi hôm 3/4 tiếp tục chia sẻ rằng bản thân đã phải kìm nén cảm xúc để không bật khóc trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. "Tôi cố kìm lại vào khoảnh khắc đó, vì tôi cần phải nói ra điều này với thế giới chỉ trong hai hoặc ba phút", Han Lay cho biết.

    Đại diện nhan sắc của Myanmar nói thêm khi kết thúc cuộc thi và trở về phòng, cô đã khóc rất nhiều. "Ngay cả bây giờ, chỉ cần nói về Myanmar, tôi cũng bật khóc", Han Lay chia sẻ.

    Theo hoa hậu Myanmar, cô không thể tập trung vào cuộc thi và vẫn cảm thấy có lỗi với những người dân chịu đau khổ ở quê nhà. Han Lay cho rằng các nữ hoàng sắc đẹp cần phải mỉm cười mọi lúc, song cô không thể cảm thấy hạnh phúc khi liên tục chứng kiến số người biểu tình thiệt mạng ở quê nhà.

    Han Lay được cho là đã quyết định ở lại Thái Lan ít nhất ba tháng để đảm bảo an toàn, do lo ngại bài phát biểu kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp Myanmar sẽ khiến cô "vào tầm ngắm".

    Quân đội Myanmar hôm 1/2 bắt bà Suu Kyi và các quan chức trong chính quyền dân sự, với lý do cáo buộc gian lận bầu cử tháng 11/2020 không được giải quyết. Sự việc làm dấy lên phong trào biểu tình phản đối đảo chính, với tình trạng bạo lực ngày càng leo thang, tới nay đã khiến hơn 500 người thiệt mạng, theo một nhóm quan sát địa phương.

    Nhiều nước phương Tây đã lên án việc chính quyền quân sự Myanmar dùng vũ lực với người biểu tình và áp lệnh trừng phạt với các tướng quân đội nước này.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Pre-Uni New College Vùng: Oakleigh East. Phone: 8524 0062
Xem thêm

Trường pre-uni new college khai giảng các khoá học mới cho năm 2019


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/hoa-hau-myanmar-keu-goi-quoc-te-giup-dat-nuoc-4258382.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ