Các nhà thiên văn học đang tìm được chứng cứ thách thức giả thuyết truyền thống về cách các hành tinh đá như Trái đất hình thành.

    Ngoài Trái đất, hệ mặt trời của chúng ta còn có thêm ba thiên thể đá là sao Thủy, sao Kim và sao Hỏa. Chúng đều có bề mặt rắn và lõi cấu thành từ kim loại nặng, hoàn toàn khác với những hành tinh khí khổng lồ như sao Mộc, sao Thổ.

    Hành tinh như Trái đất phổ biến hơn ta vẫn nghĩ

    Sao lùn nâu ISO-Oph 102 - Ảnh: ESO


    Phát hiện mới cho thấy các đá có thể phổ biến trong vũ trụ hơn chúng ta vẫn nghĩ, theo báo cáo trên chuyên san Astrophysical Journal of Letters.

    Để rút ra kết luận trên, các nhà thiên văn học đã sử dụng kính viễn vọng tối tân gọi là ALMA, nằm trên đỉnh núi cao 5.000 mét so với mặt nước biển tại sa mạc hẻo lánh ở Chile.
    Đối tượng nghiên cứu của họ là lùn nâu tên ISO-Oph 102. Sao lùn nâu là thiên thể giống như một ngôi sao nhưng lại quá nhỏ để có thể phát ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời của chúng ta.

    Giả thuyết truyền thống cho rằng các hành tinh đá hình thành nhờ vào sự va chạm ngẫu nhiên của các phân tử vi lượng trong đĩa vật chất xung quanh một ngôi sao. Những phân tử này cứ kết dính với nhau và lớn dần lên.

    Lâu nay giới chuyên gia cho rằng trong trường hợp các sao lùn nâu, những hạt này không thể kết dính lại với nhau do các đĩa vật chất quá thưa thớt. Chúng cũng di chuyển quá nhanh để có thể kết hợp sau khi va chạm.

    Tuy nhiên, thực tế tại sao lùn ISO-Oph 102 lại khác, và các chuyên gia tìm thấy những hạt nhỏ với kích thước vài milimét tại đây, theo trưởng nhóm nghiên cứu Luca Ricci của Viện Công nghệ California (Mỹ).

    Hạo Nhiên



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ