Ngôi sao người Anh của đội Mercedes dễ thắng chặng trên đường đua Gilles Villeneuve (Montreal, Canada), dù Nico Rosberg đã cố hết sức bám đuổi.

    Hamilton hoàn thành 70 vòng đua tại Gilles Villeneuve sau 1 giờ 31 phút 53,145 giây, nhanh hơn đồng đội, đồng thời là kình địch Nico Rosberg có 2,285 giây để giành chiến thắng thứ tư kể từ đầu mùa giải 2015. Ngôi nhất chặng tại Grand Prix Canada được coi như màn trở lại đầy ấn tượng của Hamilton sau hai chặng đua liên tiếp trở thành bại tướng dưới tay đồng đội Rosberg.

    Với lợi thế giành pole, Hamilton dễ dàng giữ vững vị trí dẫn đầu đoàn đua sau khi xuất phát. Liên tục lập fastest-lap, ngôi sao người Anh gia tăng khoảng cách và bỏ xa so với nhóm sau. Trước khi vào thay lốp lần đầu và cũng là duy nhất tại vòng 30, Hamilton đã bỏ xa Rosberg tới hơn 4 giây. Sau đó, dù Rosberg tận dụng thời cơ Hamilton thay lốp trước để bứt phá và thu hẹp khoảng cách, nhà đương kim vô địch thế giới vẫn luôn duy trì được khoảng cách an toàn là ít nhất 1 giây để có được ngôi nhất chặng khi cuộc đua kết thúc.

    Ngôi nhất chặng tại Canada như liều thuốc bổ giúp Hamilton vơi đi nỗi buồn từ hai chặng đua liên tiếp thất bại, trong đó có GP Monaco đầy cay đắng. Sau cuộc đua, tay đua người Anh cho biết: "Tôi yêu Montreal. Tôi yêu đường đua này. Chặng đua hôm nay quả là trải nghiệm tuyệt diệu, khi tôi tìm lại được những bước đi vững vàng ở ngôi đầu. Lần này, chiếc xe không có được sự cân bằng cần thiết, nhưng tôi vẫn đủ sức thoát khỏi sự đeo bám của Rosberg khi cần. Đó là quá đủ để chiến thắng".

    Rosberg tỏ ra bất lực trước sự vững vàng của người đồng đội: "Đây là một chặng đua nhiều thách thức, rất khó khăn khi bạn phải giữ gìn, để ý cả lốp xe, nhiên liệu lẫn phanh và nhiều thứ khác. Hôm nay là một cuộc đua tốt với tôi, nhưng nó là chưa đủ để đem tới chiến thắng. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng Lewis đã không hề mắc một sai lầm nào cả".

    Rosberg-JPG-7169-1433734332.jpg

    Rosberg (ở phía sau) cố hết sức, nhưng vẫn không thể bắt kịp đồng đội Hamilton. Ảnh: Reuters.

    Ở phía sau, màn đua tranh giành vị trí còn lại trong top ba là cuộc đọ sức nội bộ giữa hai tay đua người Phần Lan Kimi Raikkonen (Ferrari) và Valtteri Bottas (Williams). Lão tướng của Ferrari có lợi thế từ vị trí xuất phát thứ ba. Tuy nhiên, nhà vô địch thế giới năm 2008 chỉ thoải mái duy trì được vị trí cho tới vòng 27,  ngay sau khi thay lốp mới.

    Một sự cố ngoài mong muốn của bộ phận hybrid trên chiếc SF15-T khiến Raikkonen mất lái và lao ra lề đường ở góc cua tay áo. Tai nạn trên khiến Bottas nhanh chóng leo lên chiếm vị trí thứ ba. Dù Ferrari đã cho tay đua người Phần Lan vào thay lốp một lần nữa để sử dụng lốp mềm ở 30 vòng đua cuối để tấn công Bottas, Raikkonen chỉ đủ sức thu hẹp khoảng cách chứ không thể tiến gần và lấy lại vị trí thứ ba.

    Trong khi đó, dù chỉ xuất phát thứ 18, tay đua còn lại của Ferrari là Sebastian Vettel vẫn đủ sức về đích thứ năm. Hàng loạt pha vượt mặt đẹp mắt và mạo hiểm giúp tay đua Đức vượt qua ngày thứ Bảy đen tối, để vươn lên và về đích trong top đầu và không bị hai tay đua của Mercedes không bỏ cách quá xa trên bảng xếp hạng cá nhân.

    Trên đường về đích, Vettel đã có hai pha vượt mặt nguy hiểm và suýt nữa gây ra tai nạn với Fernando Alonso (McLaren, ở đầu chặng) và Nico Hulkenberg (Force India, tại vòng 45). Sau đó, tay đua người Đức còn loại bỏ được tay đua khó chịu Romain Grosjean (Lotus) nhờ tay đua người Pháp mắc lỗi, khi vượt qua Roberto Merhi (Manor) ở lối vào pit.

    Ở nhóm dưới, hai đội đua hùng mạnh một thời là Red Bull và McLaren đều không có được một chặng đua như ý. Trong khi cả hai tay đua của McLaren là Fernando Alonso và Jenson Button đều phải bỏ cuộc sớm do sự cố động cơ, thì đội đua nước Áo chỉ có Daniil Kvyat về đích thứ chìn, còn Daniel Ricciardo về đích tận thứ 13.

    Kết quả Grand Prix Canada

    Thứ tự

    Tay đua

    Đội

    Vị trí

    xuất phát

    Thành tích

    Điểm số

    1

    Lewis Hamilton

    Mercedes

    1

    1 giờ 31 phút 53,145 giây

    25

    2

    Nico Rosberg

    Mercedes

    2

    +2,285 giây

    18

    3

    Valtteri Bottas

    Williams

    4

    +40,666

    15

    4

    Kimi Räikkönen

    Ferrari

    3

    +45,625

    12

    5

    Sebastian Vettel

    Ferrari

    18

    +49,903

    10

    6

    Felipe Massa

    Williams

    15

    +56,381

    8

    7

    Pastor Maldonado

    Lotus

    6

    +66,664

    6

    8

    Nico Hülkenberg

    Force India

    7

    +1 vòng

    4

    9

    Daniil Kvyat

    Red Bull

    8

    +1 vòng

    2

    10

    Romain Grosjean

    Lotus

    5

    +1 vòng

    1

    11

    Sergio Perez

    Force India

    10

    +1 vòng

    0

    12

    Carlos Sainz Jnr

    Toro Rosso

    11

    +1 vòng

    0

    13

    Daniel Ricciardo

    Red Bull

    9

    +1 vòng

    0

    14

    Marcus Ericsson

    Sauber

    12

    +1 vòng

    0

    15

    Max Verstappen

    Toro Rosso

    19

    +1 vòng

    0

    16

    Felipe Nasr

    Sauber

    14

    +2 vòng

    0

    17

    Will Stevens

    Marussia

    17

    +4 vòng

    0

    18

    Roberto Merhi

    Marussia

    16

    Bỏ dở cuộc đua

    0

    19

    Jenson Button

    McLaren

    20

    Bỏ dở cuộc đua

    0

    20

    Fernando Alonso

    McLaren

    13

    Bỏ dở cuộc đua

    0

    *)Fastest-lap: 1 phút 16,987 giây do Kimi Raikkonen (Ferrari) lập tại vòng 42.

    Bảng xếp hạng tay đua sau GP Canada

    Thứ tự

    Tay đua

    Đội

    Điểm số

    1

    Lewis Hamilton

    Mercedes

    151

    2

    Nico Rosberg

    Mercedes

    134

    3

    Sebastian Vettel

    Ferrari

    108

    4

    Kimi Raikkonen

    Ferrari

    72

    5

    Valtteri Bottas

    Williams

    57

    6

    Felipe Massa

    Williams

    47

    7

    Daniel Ricciardo

    Red Bull

    35

    8

    Daniil Kyvat

    Red Bull

    19

    9

    Romain Grosjean

    Lotus

    17

    10

    Felipe Nasr

    Sauber

    16

    11

    Sergio Perez

    Force India

    11

    12

    Nico Hulkenberg

    Force India

    10

    13

    Carlos Sainz Jnr

    Toro Rosso

    9

    14

    Max Verstappen

    Toro Rosso

    6

    15

    Pastor Maldonado

    Lotus

    6

    16

    Marcus Ericsson

    Sauber

    5

    17

    Jenson Button

    McLaren

    4

    18

    Fernando Alonso

    McLaren

    0

    19

    Roberto Merhi

    Manor

    0

    20

    Will Stevens

    Manor

    0

    21

    Kevin Magnussen

    McLaren

    0

    Bảng xếp hạng đội đua sau GP Canada

    Thứ tự

    Đội đua

    Điểm số

    1

    Mercedes

    285

    2

    Ferrari

    180

    3

    Williams

    104

    4

    Red Bull

    54

    5

    Lotus

    23

    6

    Sauber

    21

    7

    Force India

    21

    8

    Toro Rosso

    15

    9

    McLaren

    4

    10

    Manor

    0

    Theo vnexpress



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ