Giới chức Ukraine: Mariupol sẽ chiến đấu đến cùng

01:00' 19-04-2022
Giới chức Ukraine cho biết binh sĩ nước này tại Mariupol sẽ chiến đấu đến cùng, bất chấp Nga kêu gọi họ đầu hàng.


    Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/4 cho biết giới chức Ukraine cấm đàm phán đầu hàng và "lệnh cho các phần tử phát xít Azov bắn bất cứ binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nào" ở Mariupol muốn hạ vũ khí. Trước đó một ngày, cơ quan này kêu gọi binh sĩ Ukraine và nước ngoài còn lại ở Mariupol ra hàng.

    Các binh sĩ Ukraine đầu hàng trước đó nói có tới 400 lính đánh thuê nước ngoài đang bị bao vây ở nhà máy gang thép Azovstal, đa số là công dân các quốc gia châu Âu và Canada. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo sẽ tiêu diệt tất cả lính đánh thuê nước ngoài nếu họ kháng cự.

    Cố vấn thị trưởng Mariupol Petro Andriushchenko ngày 17/4 bác tối hậu thư của Nga và thông báo "lực lượng phòng thủ của chúng tôi tiếp tục tổ chức phòng ngự". Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cùng ngày nói lực lượng nước này vẫn còn trong thành phố Mariupol và "họ sẽ chiến đấu đến cùng".

    Khói bốc lên từ khu vực nhà máy gang thép Azovstal ở Mariupol, Ukraine ngày 14/4. Ảnh: RIA Novosti.

    Khói bốc lên từ khu vực nhà máy gang thép Azovstal ở Mariupol, Ukraine ngày 14/4. Ảnh: RIA Novosti.

    Igor Sapozhko, thị trưởng thành phố Brovary gần thủ đô Kiev, nói một cuộc tập kích tên lửa vào sáng sớm khiến hạ tầng tại đây hư hại, song không công bố chi tiết.

    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov nói tên lửa hành trình chính xác cao phóng từ máy bay đã phá hủy nhà máy chế tạo đạn dược ở Brovary.

    Tướng Konashenkov thông báo phòng không Nga bắn rơi "một vận tải cơ Ukraine chở lượng lớn vũ khí do phương Tây viện trợ" ở tỉnh Odessa. Chưa rõ chủng loại máy bay và vũ khí nó chở theo. Nga trước đó cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu các phương tiện chở vũ khí từ phương Tây khi tới lãnh thổ Ukraine.

    Giới chức Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine ở miền đông nước này, cho biết ít nhất 5 người chết và 13 người bị thương sau đợt tập kích ngày 18/4. Vụ tập kích khiến nhiều tòa nhà bị hư hại và hỏa hoạn bùng lên ở nhiều nơi trong thành phố. Nga chưa bình luận về thông tin này.

    Cục diện chiến trường Ukraine sau 8 tuần giao tranh. Bấm để xem chi tiết.

    Cục diện chiến trường Ukraine sau 8 tuần giao tranh.

    Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine chịu "tổn thất không thể cứu vãn" khi mất hơn 23.300 binh sĩ sau gần hai tháng giao tranh. Riêng tại thành phố Mariupol, Ukraine mất hơn 4.000 binh sĩ, lính đánh thuê nước ngoài cùng thành viên hai tiểu đoàn cựu hữu Azov và Aidar.

    Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ đã thu tài liệu chứng minh số liệu và sẽ sớm công bố chúng. Tướng Konashenkov nói Tổng thống Volodymyr Zelensky che giấu quy mô thiệt hại của lực lượng Ukraine và "sợ phải nói với dân chúng về số binh sĩ đã thiệt mạng".

    Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 16/4, Tổng thống Zelensky nói lực lượng Nga chịu tổn thất tới 20.000 người, con số này ở phía Ukraine là 2.500-3.000. Trong khi đó, Nga ngày 25/3 cho biết 1.351 quân nhân nước này thiệt mạng tại Ukraine, đây là lần gần nhất họ công bố thương vong trong chiến dịch.

    Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHCR) cho biết hơn 4,8 triệu người Ukraine đã ra nước ngoài để tránh chiến sự từ hồi tháng 2. Tổ chức Di cư Quốc tế của LHQ ghi nhận gần 215.000 công dân nước thứ ba, phần lớn là sinh viên và lao động nhập cư, đã rời Ukraine sang các nước láng giềng.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ngay-thu-53-chien-su-ukraine-mariupol-khong-chiu-dau-hang-4452538.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ