=Đức kêu gọi Nga và Mỹ quay trở lại bàn đàm phán về Hiệp ước START

12:26' 02-08-2019
Ngoại trưởng Đức kêu gọi Nga và Mỹ quay trở lại bàn đàm phán về các hiệp ước cắt giảm vũ khí để ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.


    Ngoai truong Duc keu goi Nga va My gia han Hiep uoc START hinh anh 1
    Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Ảnh: DPA)

    Ngoại trưởng Đức Heiko Maas kêu gọi Nga và Mỹ nhanh chóng gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí tấn công chiến lược (START), đồng thời cảnh báo mục tiêu đạt được một thế giới không có vũ khí hạt nhân sẽ gặp nhiều bế tắc khi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) bị xóa sổ.

    Bên cạnh sự cần thiết phải đưa các vấn đề giải giáp vũ khí vào chương trình nghị sự quốc tế, ông Maas đặc biệt lưu ý tầm quan trọng của hiệp ước START. Ngoại trưởng Maas nhấn mạnh việc hiệp ước START giữa Mỹ và Nga sẽ hết hiệu lực vào năm 2021.

    Theo ông Maas, Nga và Mỹ cần phải nhanh chóng quay lại bàn đàm phán gia hạn hiệp ước, nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Việc sớm đàm phán sẽ cho phép các bên có thời gian điều chỉnh thỏa thuận với những điều kiện mới.

    Đầu năm nay, Washington tuyên bố đơn phương rút khỏi Hiệp ước INF và cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận này. Chỉ vài tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ký sắc lệnh đình chỉ việc tuân thủ hiệp ước. Ông Putin tuyên bố Nga sẽ không để bị lôi kéo vào cuộc chạy đua vũ trang tốn kém.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/ngoai-truong-duc-keu-goi-nga-va-my-gia-han-hiep-uoc-start/586731.vnp


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ