Di trú: Úc lên kế hoạch bảo vệ sinh viên quốc tế ở trong và ngoài khuôn viên các trường đại học

09:00' 27-06-2019
Ngày 4/6, Bộ trưởng Giáo dục liên bang Dan Tehan đã yêu cầu văn phòng Bộ đảm bảo an toàn về thể chất cho sinh viên quốc tế, sau khi một loạt các vụ cướp nhắm vào du học sinh xảy ra gần một trường đại học ở Melbourne.


    Photo: SBS
    Tờ Herald Sun hôm 3/6 đưa tin, các sinh viên của Đại học Monash nằm trong số hơn mười nạn nhân trình báo bị cướp ở gần trường chỉ trong ba tuần lễ. 
    Cảnh sát bang Victoria xác nhận 13 vụ cướp đã xảy ra gần khuôn viên của Đại học Monash chỉ trong 18 ngày vừa qua.
    Trước tình hình này, Bộ trưởng Tehan đã yêu cầu văn phòng Bộ của ông phối hợp với các trường đại học để lên chiến lược cụ thể nhằm đảm bảo an ninh tốt hơn cho du học sinh đang học tập tại Úc.
    Bộ Giáo dục cũng đang tham vấn ý kiến của các nhà giáo dục để giải quyết những vấn đề về sức khỏe tinh thần của sinh viên quốc tế. 
    Ông Tehan nói rằng ông quan ngại về việc các băng nhóm tội phạm nhắm vào sinh viên quốc tế ở gần Đại học Monash, đồng thời tuyên bố bảo vệ thể chất của sinh viên quốc tế là ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong quá trình phát triển chiến lược.
    Ông cho biết thêm, 95% sinh viên quốc tế đánh giá an toàn thể chất và an ninh là những lý do để lựa chọn Úc làm nơi học tập.
    Theo các đạo luật liên quan đến sinh viên quốc tế, các nhà giáo dục phải cung cấp đầy đủ quyền tiếp cận và các dịch vụ hỗ trợ để đảm bảo sức khỏe tinh thần và thể chất của các sinh viên nước ngoài. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm

Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ