Di trú: Sau bầu cử liên bang, số người Úc muốn sang New Zealand tăng vọt

20:00' 23-05-2019
Trước khi quá trình kiểm phiếu bầu cử ở Úc hoàn tất, Tổ chức Di trú New Zealand đã ghi nhận số người Úc muốn vượt biển Tasman để sang New Zealand tăng vọt.


    Photo: Yahoo News Australia
    Cuộc bầu cử liên bang Úc 2019, với kết quả là Liên đảng tiếp tục nắm quyền, đã khiến nhiều người Úc bị sốc vì các đợt thăm dò trước bầu cử đều dự đoán đảng Lao động sẽ chiến thắng dễ dàng. 
    “Nước Úc thật tuyệt vời! Người Úc cũng thật tuyệt vời. Đây là đất nước đáng sống nhất trên thế giới”, Thủ tướng Scott Morrison phát biểu trong khi ăn mừng chiến thắng vào tối thứ Bảy 18/5, trước mặt những người ủng hộ đảng Tự do đang hô vang tên của Thủ tướng.
    Tuy nhiên, theo website chính thức của Bộ Di trú New Zealand, New Zealand Now, không phải tất cả người Úc đều hân hoan với thắng lợi của Liên đảng. Giám đốc của Tổ chức Nhập cư New Zealand Greg Forsythe nói với Yahoo News rằng website của tổ chức này đã ghi nhận số người Úc truy cập tăng vọt từ Chủ nhật 19/5. 
    Ông Forsythe cho biết 8,522 người Úc đã truy cập vào website New Zealand Now sau ngày Liên đảng tuyên bố giành chiến thắng, và 512 người Úc đã đăng ký nhận thông tin từ trang này.
    Số liệu sau bầu cử cho thấy đây là một mức tăng đột biến, vì trước đó một tuần lễ, tức là vào Chủ nhật 12/5, trang New Zealand Now chỉ có 715 lượt truy cập của người Úc, trong đó chỉ có 20 người đăng ký nhận thông tin.
    Tuy nhiên, ông Forsythe cho rằng ý nghĩa của các số liệu vẫn chưa rõ ràng, vì số người truy cập tăng không nhất thiết phải là những người sẽ thực sự di cư sang New Zealand. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ