Đeo khẩu trang không thể giúp trẻ hoàn toàn phòng chống virus corona

20:00' 12-02-2020
Để phòng bệnh cho con, phụ huynh nào cũng chuẩn bị sẵn một món vũ khí hữu hiệu đó là khẩu trang và hy vọng việc này sẽ bảo vệ bé hoàn toàn trước dịch bệnh... Tuy nhiên, điều này có thật sự đúng?


    Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona ngày một diễn biến phức tạp. Trong đó, trẻ em và người già là 2 đối tượng cần đặc biệt cẩn trọng trước loại virus này bởi nếu chẳng may mắc thì tình trạng bệnh của họ sẽ nghiêm trọng hơn những người khác do hệ miễn dịch yếu.

    Để phòng bệnh cho con, phụ huynh luôn chuẩn bị sẵn một món "vũ khí" hữu hiệu đó là khẩu trang và hy vọng việc này sẽ bảo vệ bé hoàn toàn trước dịch bệnh.

    Đeo khẩu trang cho trẻ có thể hoàn toàn phòng chống virus hay không?	 - Ảnh 1.

    Phụ huynh vô cùng tin tưởng khi con đeo khẩu trang mỗi khi đi ra đường.

    Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc đeo khẩu trang không thể giúp trẻ hoàn toàn phòng chống virus corona bởi 2 yếu tố dưới đây.

    Thứ nhất: Nhiều phụ huynh chưa biết đeo khẩu trang cho con đúng cách

    Theo các chuyên gia y tế, hiện có rất nhiều người chưa biết cách đeo khẩu trang sao cho đúng. Vậy bạn có tự tin khẳng định mình đã biết cách đeo khẩu trang không?

    Hãy dành 5 giây quan sát bức ảnh dưới đây, theo bạn em bé mặc áo đen đứng giữa ảnh có đang đeo khẩu trang đúng cách không.

    Đeo khẩu trang cho trẻ có thể hoàn toàn phòng chống virus hay không?	 - Ảnh 2.

    Nhìn thì có vẻ chẳng có gì bất thường, nhưng các chuyên gia y tế đánh giá em bé này đang đeo khẩu trang sai cách.

    Nhìn thì có vẻ chẳng có gì bất thường, nhưng các chuyên gia y tế đánh giá em bé này đang đeo khẩu trang sai cách.

    BS Trương Hữu Khanh (Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, Cố vấn Cao cấp Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC) khuyến cáo khi đeo khẩu trang mỗi chúng ta cần phải tuân thủ 2 nguyên tắc:

    - Một chiếc khẩu trang phẫu thuật chuẩn sẽ có thanh kim loại cố định ở mặt trên của mũi. Chúng ta phải đeo vào giữa theo chiều hướng xuống. Đồng thời, bóp phần kim loại vào quanh mũi nhằm có thể che khít khu vực này.

    - Khi đeo khẩu trang, không chỉ cần che miệng và mũi mà còn phải kéo xuống dưới cằm để đảm bảo độ an toàn.

    Như vậy, em bé áo đen trên hình trên thiếu 2 yếu tố là kéo khẩu trang xuống dưới cằm và bóp phần kim loại quanh mũi để che khít khu vực này.

    Không chỉ có vậy, PGS.TS Trần Đắc Phu (Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Chuyên gia cao cấp của Trung tâm đáp ứng dịch khẩn cấp của Bộ Y tế) cũng khuyến cáo thêm rằng, đeo khẩu trang đúng cách, nghĩa là chúng ta chỉ sờ vào quai thôi, không được phép sờ tay vào mặt trong hay mặt ngoài của khẩu trang vì rất có thể tay có virus, vi khuẩn sẽ truyền bệnh…

    Thứ hai: Chỉ dựa vào khẩu trang để phòng chống virus corona là chưa đủ!

    Trong cẩm nang phòng bệnh Bộ Y tế ban hành để người dân có thể chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, việc đeo khẩu trang chỉ là một trong rất nhiều lưu ý. Chính vì vậy, việc phụ huynh tin tưởng khẩu trang có thể bảo vệ con mình hoàn toàn khỏi virus là không đúng.

    Ngoài đeo khẩu trang đúng cách, phụ huynh cần ghi nhớ 1 số lưu ý sau để phòng bệnh cho con:

    - Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở); khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách trên 02 mét khi tiếp xúc.

    - Khi trẻ có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.

    - Rửa tay cho trẻ thường xuyên với xà phòng và nước sạch trong ít nhất 30 giây. Trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn). Súc miệng, họng cho trẻ bằng nước muối hoặc nước xúc miệng, yêu cầu trẻ không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.

    - Dạy trẻ cách che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất nên dùng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.

    Đeo khẩu trang có bảo vệ trẻ hoàn toàn khỏi virus corona hay không? Câu trả lời của chuyên gia sẽ khiến nhiều phụ huynh phải giật mình, thay đổi gấp - Ảnh 4.

    - Chỉ cho trẻ ăn các thực phẩm đã được nấu chín.

    - Không cho trẻ đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh. Hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân cho con như sử dụng khẩu trang, rủa tay với xà phòng…

    - Tránh cho trẻ tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã.

    - Giữ ấm cơ thể cho bé, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao.

    - Phụ huynh cần tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường, như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from AFAMILY.

Original source can be found here: http://afamily.vn/deo-khau-trang-co-bao-ve-tre-hoan-toan-khoi-virus-corona-hay-khong-cau-tra-loi-cua-chuyen-gia-se-khien-nhieu-phu-huynh-phai-giat-minh-thay-doi-gap-20200210232853078.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ