Cô gái có phát ngôn tranh cãi về việc phụ nữ lấy chồng và sinh con, nhưng không phải là không có lý

15:00' 24-06-2021
Rốt cuộc vì sao nhiều phụ nữ chọn cách sống độc thân mà không chịu lấy chồng và sinh con?


    Gần đây, Trung Quốc đã mở rộng chính sách cho phép người dân có 3 con. Tuy nhiên, thực tế trong xã hội lại đang phải đối mặt với một vấn đề khác: ngày càng ít phụ nữ muốn sinh con đẻ cái.

    Câu hỏi đặt ra là vì sao nhiều phụ nữ ngày nay không muốn sinh con? Điều này có thể xuất phát từ hai lý do chính sau:

    Một là chi phí nuôi dạy một đứa trẻ là quá cao.

    Hai là sự tự nhận thức về giá trị của bản thân mỗi phụ nữ đã có sự thay đổi lớn.

    Phát ngôn của nữ tiến sĩ đại học Thanh Hoa gây tranh cãi: Không đẻ con để phụng dưỡng tuổi già, giao con cho ông bà chăm là vô trách nhiệm - Ảnh 1.

    Tiến sĩ Đại học Thanh Hoa Trương Tiếu Hàn.

    Trương Tiếu Hàn là mẫu phụ nữ có tất cả trong tay. Cô được sinh ra trong một gia đình trí thức. Cô tốt nghiệp đại học Thanh Hoa với thành tích xuất sắc và không lâu sau còn lấy được bằng tiến sĩ. Vừa xinh đẹp, vừa thông minh và độc lập trong cả vấn đề kinh tế lẫn tư duy, chính vì vậy suy nghĩ của cô về việc sinh nở cũng như quan niệm về con cái đều khác biệt so với lối suy nghĩ truyền thống trước đây.

    Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, Trương Tiếu Hàn đã có những phát ngôn về quan niệm sinh sản thời hiện đại đối với phụ nữ và gây ra rất nhiều tranh cãi.

    "Tôi sẽ không sinh con. Việc đẻ một đứa trẻ ra rồi để cho ông bà phải chăm sóc là quá vô trách nhiệm".

    Phát ngôn của nữ tiến sĩ đại học Thanh Hoa gây tranh cãi: Không đẻ con để phụng dưỡng tuổi già, giao con cho ông bà chăm là vô trách nhiệm - Ảnh 2.

    Tiến sĩ Trương Tiếu Hàn có nhiều phát ngôn gây tranh cãi.

    Câu nói của Trương Tiếu Hàn được cho là không phù hợp với thực tế bởi theo quan niệm truyền thống, phụ nữ khi đến tuổi là phải lấy chồng đẻ con. Bên cạnh đó, sau khi sinh con ông bà sẽ giúp đỡ trong việc chăm cháu, đó là lẽ thường tình và không thể nói là vô trách nhiệm. Ngoài ra, trong các gia đình Trung Quốc, họ thường có suy nghĩ nuôi con để đề phòng tuổi già, đẻ nhiều con cái thì sau này về già mới có người phụng dưỡng, không còn lo lắng.

    Phụ nữ có nên sinh con hay không?

    Trong thời đại xưa, phụ nữ phải phụ thuộc hoàn toàn vào đàn ông. Họ không có tiếng nói trong gia đình, không làm ra tiền và ở thời đại đó, phụ nữ không có quyền lựa chọn trong việc có con hay là không.

    Tuy nhiên, ngày nay đã khác, phụ nữ bây giờ có thể tự làm chủ cuộc sống, có được sự độc lập và kinh tế, suy nghĩ của họ cũng không còn nhiều ràng buộc.

    Phát ngôn của nữ tiến sĩ đại học Thanh Hoa gây tranh cãi: Không đẻ con để phụng dưỡng tuổi già, giao con cho ông bà chăm là vô trách nhiệm - Ảnh 3.

    Tiến sĩ Trương nói: "Khi cuộc sống đang phát triển tốt hơn, phụ nữ sẽ không nghĩ đến chuyện có con bởi xung quanh họ còn quá nhiều niềm vui khác, họ cũng có quá nhiều chuyện ý nghĩa để làm. Phụ nữ không chỉ có giá trị sinh sản, cô ấy còn có rất nhiều giá trị khác để khám phá và tận hưởng".

    Nếu một người phụ nữ không có tài năng, thậm chí không thể tự nuôi sống bản thân thì đến một độ tuổi nào đó, chắc chắn cô ấy phải bước vào vòng xoáy sinh sản như bao người phụ nữ khác: đến tuổi thì lấy chồng, đẻ con, sau này tương lai nhờ cậy vào con mình.

    Vì sao để ông bà chăm cháu lại là vô trách nhiệm?

    Rất nhiều gia đình sau khi người vợ nghỉ hết thời gian thai sản thì đã giao cháu cho ông bà chăm sóc. Việc ông bà chăm cháu tưởng chừng là lẽ đương nhiên, vì sao lại vô trách nhiệm?

    Tiến sĩ Trương cho biết: "Bởi vì người trẻ luôn muốn đi làm để kiếm tiền nên đứa nhỏ buộc phải giao cho ông bà, nhờ ông bà giúp đỡ. Không phải ai cũng đủ tiền để thuê bảo mẫu hoặc có khả năng cho con đi học sớm. Chung quy lại, chỉ có một chữ: Nghèo!"

    Phát ngôn của nữ tiến sĩ đại học Thanh Hoa gây tranh cãi: Không đẻ con để phụng dưỡng tuổi già, giao con cho ông bà chăm là vô trách nhiệm - Ảnh 4.

     

    "Nếu vợ chồng có đủ tiền thì ai lại muốn đưa con cho ông bà chăm? Ai mà không muốn tự tay nuôi dưỡng và chăm chút cho con mình? Tất cả điều này là lỗi của ai? Chính là lỗi của các bậc cha mẹ. Trước khi sinh con ra, liệu có ai từng cân nhắc đến việc họ sẽ có trách nhiệm đến đâu trong quá trình nuôi dưỡng đứa trẻ?", tiến sĩ Trương khẳng định.

    Sinh con để có người phụng dưỡng khi về già là ích kỷ

    Nhiều người vẫn luôn quan niệm rằng sau khi về già họ có thể an hưởng tuổi già cùng con cháu. Tuy nhiên khi về già con người thường mắc nhiều bệnh tật, chăm sóc cũng rất khó khăn và tốn kém. Sẽ ra sao nếu như đứa con lớn lên không có nhiều khả năng làm ra tiền, gia đình cũng không có tài sản quý giá? Chẳng phải đó chính là sự ích kỷ của bố mẹ khi đẩy trách nhiệm nặng nề và tăng thêm phần mệt mỏi cho đứa con của mình hay sao?

    "Tôi không muốn đánh đổi hàng chục năm làm việc chăm chỉ của mình để lấy điều không chắc chắn. Có nghĩa là đứa trẻ có thể hoặc không thể chăm sóc cho tôi khi về già. Vậy việc bỏ ra nhiều năm vất vả nuôi dạy con có đáng hay không?"

    Phát ngôn của nữ tiến sĩ đại học Thanh Hoa gây tranh cãi: Không đẻ con để phụng dưỡng tuổi già, giao con cho ông bà chăm là vô trách nhiệm - Ảnh 5.

    Trong quá trình nuôi dạy con cái, chúng ta phải thừa nhận một sự thật rằng người mẹ sẽ luôn là người hy sinh nhiều nhất. Nhiều người mẹ phải tạm dừng hoặc từ bỏ luôn sự nghiệp của họ để chăm sóc con cái. Sau cùng đứa con lớn lên, rất có thể chúng lại không có khả năng để chăm sóc, phụng dưỡng tốt cho cha mẹ.

    Phụ nữ có thể sẽ bỏ qua nhiều cơ hội trong cuộc sống, đánh đổi tuổi thanh xuân, sức khỏe, sở thích và cuộc sống riêng của bản thân họ sau khi sinh con. Cho nên một số phụ nữ chọn lựa cách không lấy chồng, không sinh con cũng là điều dễ hiểu. Xét cho cùng, việc có con đối với phụ nữ quả thật là một “canh bạc”.

    Thời đại đã thay đổi, việc nuôi nấng và giáo dục trẻ cũng có sự thay đổi. Chúng ta không thể nghĩ đơn giản rằng cứ sinh ra rồi tự nhiên con sẽ lớn khôn nên người. Nuôi con với tư tưởng lạc hậu thì đứa trẻ sau này là người gánh chịu hậu quả và dễ dàng bị xã hội đào thải. Chính vì vậy đối với phụ nữ, việc đám cưới và sinh con đều phải được xem xét một cách kỹ lưỡng.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Glenroy West Primary School Vùng: Glenroy. Phone: 9306 8955
Xem thêm

Article sourced from AFAMILY.

Original source can be found here: http://afamily.vn/phat-ngon-cua-tien-si-dai-hoc-thanh-hoa-gay-tranh-cai-khong-de-con-de-phung-duong-tuoi-gia-giao-con-cho-ong-ba-cham-la-vo-trach-nhiem-20210623141703951.chn


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ