Trong lúc 2 đội của ông Hiển là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng tranh ngôi vô địch, thì 2 đội của ông Thắng là ĐT.LA và Kiên Giang lại đối diện với nỗi lo rớt hạng...
Bầu Thắng thuộc thế hệ ông bầu đến với bóng đá Việt Nam đầu tiên (bên cạnh bầu Đức của HA.GL và bầu Kiên của HN.ACB). Ông Thắng cũng là một trong những ông bầu có thành công sớm nhất, khi ĐT.LA của ông 2 lần vô địch V-League các mùa 2005 và 2006. Đấy cũng là thời điểm mà Gạch mở rộng phạm vi nổi tiếng ra bình diện quốc tế, với những chuyến du đấu khắp châu Á ở đấu trường AFC Champions League.
Nhưng có một nhược điểm không thể không nhắc đến trong cách làm bóng đá của bầu Thắng là ĐT.LA của ông cực dở trong công tác đào tạo trẻ. Hơn chục năm bầu Thắng làm ông chủ của “Gạch”, người ta không hề thấy bất cứ một lứa cầu thủ kế cận nào đáng gọi là xem được xuất thân từ lò ĐT.LA.
|
|
|
Đội bóng của bầu Thắng đứng trước nguy cơ xuống hạng. Ảnh: Internet |
Chính vì nhược điểm này mà ngay ở thời điểm bầu Thắng quyết định chi tiêu cho bóng đá ít hơn cũng là lúc “Gạch” xuống phong độ thê thảm. Năm 2011, “Gạch” rớt hạng trong sự tiếc nuối của nhiều người. Đến năm nay, “Gạch” lại đối diện với nguy cơ ấy, bởi đơn giản là lực lượng của đội trở nên rất tầm thường sau khi không còn được đầu tư để mua sắm cầu thủ. “Gạch” trở nên tầm thường hẳn khi thiếu những cầu thủ giỏi xuất thân từ chính CLB để làm nền.
Bầu Hiển đến với bóng đá sau bầu Thắng khá lâu, nhưng so về mức độ thành công, tính cho đến thời điểm này, ông Hiển không thua ông Thắng, nếu không muốn nói là thành công hơn. Cả 2 đội bóng của bầu Hiển gồm Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đều rất mạnh. Cho đến giờ thì ông Hiển đã có tổng cộng 3 ngôi vô địch V-League cùng 2 đội bóng trên, và điều đáng nói nữa là phong độ và thành tích của 2 đội này rất ổn định.
Dường như ông Hiển cũng thấy được khiếm khuyết của người đi trước nên các đội bóng của ông khá chú trọng đến công tác làm trẻ. Hà Nội T&T sau nhiều năm ngự trên đỉnh cao cũng đã bắt đầu có những lứa trẻ khác nhau, riêng SHB Đà Nẵng là một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu cả nước. Có thể ông Hiển may mắn khi được kế thừa truyền thống làm bóng đá trẻ có quy củ của người Đà Nẵng, nhưng cũng phải thấy rằng ông bầu người Hà Nội đã dành không ít tâm huyết cho chuyện trên, với việc xây dựng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ khá hoành tráng ở khu Tuyên Sơn (Đà Nẵng).
Bầu Hiển dù đến sau nhưng có lẽ bây giờ đã đi trước nhiều ông bầu, trong đó có bầu Thắng trong việc phát triển bóng đá từ gốc. Đấy chính là lý do mà bây giờ ông Hiển thành công hơn, với 2 đội bóng đội nào cũng ổn định.
Bầu Thắng từ lượt về V.League 2013 còn có thêm 1 đội nữa là Kiên Giang, nhưng cũng giống như ĐT.LA, Kiên Giang cũng bất định và cũng không có tuyến kế cận xem được. Điểm chung giữa ĐT.LA và Kiên Giang dễ thấy nhất chính là thiếu chiều sâu, nên giờ cả 2 đang phải gồng mạnh cạnh tranh né suất rớt hạng.


