-
Từ chỗ được biết bao nhiêu người hâm mộ tin tưởng tuyệt đối, được chào đón nồng nhiệt trong những ngày đầu trở lại dẫn dắt Chelsea, Mourinho lại đang phải đón nhận những làn sóng chỉ trích dữ dội của cánh báo giới và từ chính “người nhà” về việc dụng binh và chuỗi thành tích không mấy thuyết phục. Nhưng phải hiểu rằng, Mourinho là một HLV cá tính, chu toàn và một khi ông đã đưa ra quyết định nào đó thì chắc hẳn ông có đã cân nhắc và đắn đo rất nhiều và tất cả đều xuất phát từ lý lẽ của “Người đặt biệt”.
Chelsea không thể phụ thuộc mãi vào Mata
Trước khi trở lại dẫn dắt Chelsea, giới truyền thông và mộ điệu nước Anh đã bàn tán với nhau về việc Mourinho không thích Juan Mata và tiền vệ số 10 của Chelsea sẽ bị “Người đặc biệt” rao bán trong thị trường chuyển nhượng mùa hè. Thực tế lại cho thấy điều ngược lại, HLV người Bồ Đào Nha vẫn tin dùng cầu thủ xuất sắc nhất 2 mùa giải liên tiếp của The Blues vì ông không có lý do gì để gạt bỏ 1 ngôi sao vốn nổi tiếng là hiền lành, lại chẳng phải là thành viên của nhóm “quyền lực đen” ở Stamford Bridge. Phải chăng, tất cả những gì ông đang làm chỉ là để Chelsea không bị phụ thuộc vào Mata?
|
|
|
Chelsea không bị phụ thuộc vào Mata? Ảnh: Internet |
Điều đó là quá rõ ràng, Mata đang bắt đầu làm quen với một vị trí mà từ khi đến thi đấu cho Chelsea, anh vẫn chưa hề hứng thú chút nào, đó là ghế dự bị. Nhưng đối với Mourinho, việc cất Mata là hoàn toàn có lý do. Tiền vệ người Tây Ban Nha là nguồn sống nơi hàng công của The Blues, nhưng Chelsea không thể cứ phụ thuộc vào Mata mãi được. Mata không phải là 1 cái máy và chiến dịch chinh phục danh hiệu của Mourinho cũng không phải chỉ có Premier League. Nói thế để hiểu rằng, gánh nặng trên đôi vai của Mata những năm qua là quá lớn và Mourinho thì đang san sẻ bớt gánh nặng đó.
Hàng tiền vệ với rất nhiều ngôi sao vẫn đang mong muốn được thể hiện mình. Từ Adrea Schurrle, Van Ginkel, De Bruyne, Willian rồi đến những người cũ như Hazard, Oscar, Ramires,… ai ai cũng khao khát được chứng tỏ khả năng của mình. Sở hữu trong tay nhiều cầu thủ chất lượng như vậy, không lý do gì Mourinho lại làm phụ lòng họ? Có lẽ Mourinho cũng cảm thấy khó xử với quyết định cho Mata ngồi ngoài nhưng không làm như vậy, căn bệnh phụ thuộc vào số 10 sẽ ngày càng trầm trọng. Một khi Mata hết ý tưởng sáng tạo thì những nhân tố khác sẽ sẵn sàng thay Mata làm công việc đó. Thà có nhiều người để phụ thuộc còn hơn cứ trông chờ mãi vào 1 người. Và đó chính là cái lý của Mourinho.
Bộ ba “Mazacar” không phải là duy nhất
“Mazarca” (Mata – Hazard – Oscar), bộ ba nguyên tử nguy hiểm nhất Ngoại Hạng Anh mùa giải 2012 – 2013 nhưng nó có thể bị thay đổi theo ý muốn của Mourinho. “Malecar” (Mata – Schurrle – Oscar) , “Zacarle” (Hazard – Oscar – Schurrle),… đều là những phương án mà “Người đặt biệt” đã thử nghiệm và ông đã có những thành công bước đầu với những sự điều chỉnh ấy của mình. Có thể những bộ ba tiền vệ mà Mourinho “phát kiến” ra chưa có thời gian để thích nghi nhưng những điểm sáng từ Oscar và Schurrle đã gợi mở cho ông thầy người Bồ những lời giải cho bài toán hàng tiền vệ của Chelsea.
|
|
|
Mata – Hazard – Oscar. Ảnh: Internet |
Oscar tỏ ra ngày càng cứng cáp, khôn ngoan và trưởng thành hơn, còn Schurrle sau khi được xếp chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái sở trưởng trong trận làm khách trước đối thủ Steaua Bucharest thuộc vòng bảng Champions League đã tạo nên một cơn sốt thực sự khiến Mourinho vui mừng như là vừa phát hiện ra một ý tưởng vĩ đại. Mazarca có thể nguy hiểm nhưng có thể những bộ ba khác còn đáng sợ hơn, lợi hại hơn gấp bội. Giờ thì công việc của Jose Mourinho chỉ là lắp ghép và tạo nên những bộ ba mới thay phiên nhau hoạt động 1 cách linh hoạt và không sợ bị quá tải hay lạc nhịp và thiếu ý tưởng.
Dàn sức chinh chiến trên mọi đấu trường
Có một bài học rút ra từ hai đời HLV trước của Chelsea là Di Matteo và Rafa Benitez mà Mourinho cần phải hết sức lưu tâm, đó là chính sách xoay tua đội hình. Ngoại Hạng Anh vốn đã mang tiếng là một cuộc chiến khốc liệt về thể lực và vì thế, một HLV giỏi phải biết cách dàn sức để các các cầu thủ của mình luôn luôn ở trạng thái thể lực sung mãn nhất. Không chỉ ở trong nước mà đấu trường Champions League sẽ bòn rút thể lực lẫn tinh thần của cầu thủ, may thay, Mourinho đang nắm giữ một đội bóng có đầy đủ tài lực để vượt qua điều đó. Cái khó của ông là làm sao để có thể xoay tua đội hình một cách liên tục mà không làm giảm thành tích thi đấu của đội bóng.
|
|
|
Mourinho cần phải dàn sức cho hết mọi đấu trường. Ảnh: Internet |
Chính vì thế, Mourinho mới cố tình để cho các cầu thủ của mình ai ai cũng đều được ra sân và phối hợp cùng nhau, để rồi khi thi đấu ở bất kỳ đấu trường nào, họ cũng có sự liên lạc và thấu hiểu nhất định. Di Matteo vắt kiệt sức bộ ba “Mazacar” rồi đến khi bộ ba đó ngừng sáng tạo thì ông cũng ngậm ngùi ra đi. Rafa Benitez thì khá hơn Di Matteo một chút, ông đã có những giải pháp xoay vòng cầu thủ nhưng từ việc có khả năng tranh chấp chức vô địch Premier League, Benitez đã biến hy vọng đó trở về con số 0 và mọi giải pháp ông đưa ra chỉ là tạm thời nhằm mục đích chinh phục một danh hiệu duy nhất trước khi ra đi.
Riêng đối với Mourinho, thời gian của ông tại Chelsea còn dài, nhân tài trong tay ông thì đầy rẫy, ông có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để mình không mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn như những người tiền nhiệm. Mourinho là một con người đặc biệt với những suy nghĩ rất khác, ông luôn chứng tỏ những gì mình đang làm đều có lý do và ông luôn là người chiến thắng cuối cùng. Một HLV luôn tung ra những nước cờ cao tay và khó lường như Mourinho, đến mức “người nhà” còn không biết thì làm sao đối thủ có thể biết được ông đang toan tính điều gì. Đó là sự quái chiêu trong bộ óc của “người đặc biệt”.




