Bản tin Melbourne 24h: Siêu thị gỡ bỏ hạn chế mua giấy vệ sinh

18:54' 28-04-2020
Tiểu bang New South Wales tiếp nối nhiều bang khác cho phép người dân đi lại thăm thú trở lại, còn Victoria vẫn chưa thay đổi gì. Gần 2.5 triệu người tải ứng dụng COVIDSafe tạo điều kiện dễ dàng hơn cho chính phủ kiểm soát virus. New Zealand dỡ bỏ cấm vận để cư dân đi làm, hàng quán mở cửa. Về tin thời tiết, miền Đông nước Úc chuẩn bị đón mưa rét kéo dài và đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Mời các bạn đọc thêm trong phần tin ngắn thứ Ba hôm nay.


    Tin ngắn về dịch COVID-19 tại Úc

    Hôm nay, ngày thứ ba trong tuần, nước Úc ghi nhận thêm 17 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 6,728. Trong đó, Victoria có 1,351 (tăng 2 ca so với ngày hôm trước).

    Có thêm 1 người tử vong vì viêm phổi do nCoV gây ra, đưa con số tổng cộng là 85 người.

    Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt cho biết có gần 2.5 triệu người đã tải app COVIDSafe, một dấu hiệu cho thấy người Úc tin tưởng về khả năng phòng chống dịch của chính phủ trong việc giảm thiểu lây nhiễm cộng đồng. Được biết, số ca lây nhiễm cộng đồng tại Úc đến nay mới ghi nhận 12 ca.

    Mời bạn tham khảo các liên kết hay

    • Nghe radio và ca nhạc trực tuyến: Chery Radio
    • Đọc tin cập nhật và tra khảo các dịch vụ ngay trên mobile phone: Viet Times ePublication
    • Gọi Tổng đài dịch vụ để họ tìm cho mình một người thợ ưng ý: Tel: 9999 1389
    • Đăng ký làm thành viên để gửi quảng cáo miễn phí: Đăng rao vặt

    Bang NSW nới lỏng hạn chế đi lại

    Bãi biển Bondi trong thời gian đóng cửa vì dịch. Ảnh: Carly Early. Nguồn: The Guardian

    Chính quyền bang NSW ngày hôm nay cho biết từ ngày thứ sáu 1/5 này, người dân của bang có thể đến thăm lẫn nhau, với điều kiện: người đi thăm chỉ có tối đa 2 người. Với người ở nơi tiếp đón, không có giới hạn số lượng và độ tuổi.

    Việc dỡ bỏ hạn chế này nhằm giúp cho người thân trong một gia đình có điều kiện gặp nhau và thăm non dễ dàng hơn, khi mà nhiều người phải làm việc tại nhà hoặc không có công ăn việc làm kể từ khi nên kinh tế suy giảm do dịch.

    New Zealand giảm bậc phong toả: 400,000 người đi làm lại

    Hơn 400,000 người New Zealand đã đi làm trở lại trong ngày hôm nay sau khi chính quyền nước này giảm thang bậc cảnh báo từ 4 xuống còn 3 (ngang bằng nước Úc).

    Các nhà máy, xí nghiệp và cửa hàng ăn uống đã hoạt động trở lại trong niềm hân hoan của nhiều người bản xứ, đặc biệt là giới trẻ.

    Với 1,469 ca nhiễm và 19 người tử vong, nước láng giềng của Úc đã thi hành hàng loạt biện pháp hạn chế kham khổ để ngăn ngừa lây nhiễm cộng đồng.

    Victoria: Vẫn phải chờ tới 11/5

    Sau việc nhiều bang đã nới lỏng hạn chế đi lại, chính quyền tiểu bang Victoria vẫn chưa có động tĩnh gì.

    Người đứng đầu Y tế bang Victoria, Giáo sư Brett Sutton, khẳng định tiểu bang sẽ không thay đổi kế sách gì về giãn cách xã hội đang thi hành hiện tại.

    Người dân tiểu bang sẽ phải chờ tới ngày 11/5 khi chính phủ liên bang sẽ đánh giá tình hình và đưa ra các biện pháp mới.

    Ra toà vì giành giấy vệ sinh: Hai bị can vắng mặt


    Nguồn: The new daily. Ảnh chụp từ video clip.

    Hai mẹ con nhà Bebawy tham gia ẩu đả trong vụ giành giật giấy vệ sinh ở Sydney hồi đầu tháng 3 vừa qua đã xin vắng mặt trong phiên toà sơ thẩm lúc chiều nay, theo thông tin từ Toà án sơ thẩm Bankstown ngày hôm nay.

    Theo cáo trạng của cơ quan công tố, hai bị cáo đã la hét và hành hung một người mua hàng trong siêu thị Woolworths ở vùng Chullora, vùng ngoại ô Sydney. Vụ việc đã được quay lại bởi một người giấu tiên đứng ở gần nơi xảy ra ẩu đả, và thước phim đã được chia sẻ khắp nhiều phương tiện truyền thông, báo, đài trên toàn thế giới.

    Tuy người bị hại không gặp thương tích gì, nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát đã tống đạt quyết định khởi tố ra toà án địa phương.

    Toà án Bankstown cho biết phiên sơ thẩm sẽ được dời thêm 2 tuần tới.

    Siêu thị giảm hạn chế mua hàng giấy vệ sinh và khăn giấy

    Nguồn: Perth Now

    Hai hệ thống siêu thị bán lẻ lớn nhất Úc là Coles và Woolworths ngày hôm nay đã nới lỏng thêm nhiều hạn chế với mặt hàng giấy vệ sinh và khăn giấy, vốn từng bị khan hiếm sau cuộc gom hàng “lịch sử” hồi tháng 2-3 vừa qua.

    Đây là tín hiệu vui cho thấy thị trường đã bình ổn phần nào.

    Coles cho biết do năng lực cung ứng hàng của nhà sản xuất đã gia tăng nhanh chóng, nên kể từ ngày hôm nay, khách hàng có thể mua 10 packet giấy vệ sinh hoặc paper towel trong một lần mua sắm.

    Với Woolworths, từ ngày mai, người dân có thể mua tối đa tới 4 packet giấy vệ sinh trong một cửa hàng. Nhiều mặt hàng vốn được giới hạn mua số lượng nhỏ (1-2 sản phẩm) nay cũng được gỡ bỏ, bao gồm: gạo (có thể mua tối đa 4 gói), pasta, rau đông lạnh, tissue, baby wipe, đậu và mì ý đóng hộp.

    Tuy nhiên các mặt hàng khác như trứng, bột mì, đường, xốt pasta, nước rửa tay và các dung dịch tẩy rửa vẫn còn đang bị hạn chế (với 2 thứ /lần mua sắm).

    Tin thời tiết, thứ Tư, ngày 29/4/2020

    Ngày mai Úc đón mưa rét; VIC có thể đón tuyết rơi:

    Nguồn: AAP.

    Một vùng thấp có cường độ mạnh ở phía biển Nam dự kiến sẽ chi phối thời tiết của tiểu bang Victoria trong nhiều ngày tới.

    Trong ngày mai, đường rãnh của áp thấp này sẽ vắt lên vùng Đông Nam Úc Châu. Tại đây, nó kết hợp với gió bắc tăng cường từ lục địa thổi về, gặp gió lạnh mang hơi ẩm từ biển vào gây mưa, dông và gió lớn.

    Thời tiết sẽ chuyển xấu cho rất nhiều khu vực phía Đông của nước Úc, từ Tassie, Melbourne lên tận Brisbane ở Queensland.

    Dự kiến mưa sẽ rơi nhiều lúc nửa đêm thứ ba đến gần sáng thứ tư, và một lượt khoảng từ trưa đến chiều tối thứ tư nữa. Trong cơn mưa có thể có dông và sấm sét.

    Trong ngày thứ năm, lượng mưa sẽ tập trung nhiều từ trưa đến hết buổi chiều & tối, với lượng mưa cao nhất ở các vùng Đông Nam Melbourne.

    Các ngày còn lại trong tuần, từ thứ sáu đến chủ nhật cũng có mưa đến mưa vừa.

    Do trời mưa trong nhiều ngày cộng với ảnh hưởng của gió lạnh, trong nhiều ngày tới, trời nhiều mây, nhiệt độ giảm sâu. Nhiều nơi có giá rét, đặc biệt các vùng Đông Nam và các vùng đồi núi.

    Tuyết rơi đầu mùa:

    Vùng núi Yarra Ranges và các vùng phía Đông tiểu bang sẽ đón đợt tuyết rơi đầu tiên từ rạng sáng thứ năm đến thứ sáu tuần này, với độ cao có tuyết được dự báo 900-1000m.

    Tại Melbourne:

    Đêm nay, thứ ba, do hơi ấm trong ngày vẫn còn, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ.
    Sang ngày mai, thứ tư, giữa trưa lên 19 độ, chiều và đêm giảm còn 11 độ.
    Thứ năm, trời nhiều mây và có mưa, rét, từ 8-13 độ.
    Thứ sáu dự kiến từ 7-13 độ.
    Thứ bảy: từ 9-15 độ.

    Tại các vùng sâu trong nội địa và miền núi, nhiệt độ thấp nhất trong ngày thứ năm từ 4-9 độ (Ballarat), 5-13 độ (Bendigo), 7-15 độ (Mildura).

    Thủ đô “miền núi” Canberra từ đêm thứ năm tuần này sẽ hạ xuống 3-4 độ, sang ngày thứ sáu là 3-7 độ.

    Tại Sydney, sau hai ngày mưa (thứ tư đến thứ năm), thì thứ sáu đến cuối tuần trời rét từ 11-20 độ.

    Tại Brisbane, dù ngày nắng ấm trên 23-24 độ, nhưng đêm thứ sáu đến Chủ nhật, trời rét đậm từ 9-10 độ.

    Tuấn Vũ - Phóng viên, Biên tập viên báo Viet Times



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Better Value Pharmacy Vùng: Springvale. Phone: 9547 2911
Xem thêm

Nhà thuốc chuyên bán thực phẩm chức năng. Giá rẻ nhất vùng Springvale và Box Hill.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ