Ngân hàng Thế giới vừa công bố một nghiên cứu cho thấy Australia là quốc gia có nền kinh tế đắt thứ tư trên thế giới. Chỉ số giá cả (PLI) của Australia đã tăng lên 201.0, bằng với chỉ số của các quốc gia có nền kinh tế đắt đỏ ở châu Âu như Thụy Điển, Thụy Sĩ và Na Uy. Trong khi đó, chỉ số giá cả của Ai Cập, Pakistan và Myanmar dao động trong khoảng 35.1-37.0.

    ảnh minh họa

    Các thành phố của Australia cũng thường xuyên có mặt trong nhóm những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Khảo sát mới nhất của tổ chức The Economist cho thấy Sydney và Melbourne thuộc nhóm 10 thành phố có chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới và cao hơn cả chi phí sinh hoạt tại Luân Đôn và New York. Chính vì thế, chi phí sinh hoạt luôn là vấn đề quan tâm của người dân Australia. Khảo sát của Ngân hàng Quốc gia Australia về chỉ số lo lắng của người tiêu dùng cũng cho thấy 1/3 người tham gia khảo sát có chỉ số lo lắng ở mức cao. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng đã giảm trong những tuần gần đây sau khi có thông tin Bộ trưởng Ngân khố, ông Joe Hockey sẽ cắt giảm chi tiêu cho lĩnh vực y tế và tăng thuế nhiên liệu trong bản dự thảo ngân sách năm nay.

    Uỷ ban Kiểm toán Australia cũng đề xuất cắt giảm 44% tiền lương tối thiểu mỗi tuần vì cho rằng tiền lương tối thiểu hiện tại cao hơn tiêu chuẩn quốc tế và khiến người trẻ tuổi khó tìm việc làm. Tuy nhiên, chính phủ liên bang đã bác bỏ đề xuất này sau khi nhận được lời phản ứng dữ dội từ các tổ chức công đoàn.

    Kim Phụng - Viet Times



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ