Trong tháng Sáu vừa qua, cả nước có hơn 5000 ca nhiễm cúm H3N2 và virus cúm loại B, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, đây chỉ là số ca nhiễm bệnh đã được chẩn đoán, trong khi đó số ca nhiễm bệnh chưa được chẩn đoán trên thực tế có thể lên đến hàng nghìn người.
Tính từ đầu năm cho đến nay, đã có 9034 trường hợp cúm được phát hiện và chẩn đoán trên cả nước, trong đó Queensland, NSW và South Australia là ba tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Cụ thể, Queensland có 2536 ca nhiễm cúm, NSW có 2391 trường hợp và South Australia có 1715 trường hợp. Điều đáng lo ngại hơn là có tới 98% trong số những trường hợp nhiễm cúm ở ba tiểu bang này đều là cúm H3N2.
Một số tiểu bang khác cũng có tỷ lệ nhiễm cúm tăng cao như Western Australia với 979 trường hợp, Victoria với 971 trường hợp, Northern Territory với 187 trường hợp, ACT với 177 và Tasmania với 87 trường hợp.

