Anthony Martial sa sút, vì đâu nên nỗi?
Đối thủ bắt bài
![]() |
| Martial bị cầu thủ đối phương đeo bám rất sát mỗi khi có bóng. Ảnh: Internet. |
Sau khi có màn ra mắt ấn tượng, tiền đạo người Pháp đã bị các hậu vệ đối phương “chăm sóc” kỹ hơn. Mỗi khi cầu thủ 19 tuổi có bóng, không chỉ 1 mà thậm chí là 2 cầu thủ đối phương sẵn sàng đeo bám và khiến cho những pha đi bóng của Martial bị bắt bài.
Thêm vào đó thể hình mỏng cơm, khả năng tranh chấp không tốt khiến cho tiền đạo người Pháp thiếu đi nền tảng sức mạnh cần thiết để giữ thăng bằng trong các pha tranh chấp trước các hậu vệ cao to và đầy sức mạnh ở Premier League.
Tuy nhiên cũng cần thông cảm cho Martial bởi anh mới chỉ 19 tuổi và sẽ phải có thời gian để cải thiện thêm về tốc độ, sức mạnh và khả năng tranh chấp tay đôi của mình.
Thay đổi liên tục vị trí thi đấu
![]() |
| Martial ít khi được HLV Van Gaal bố trí thi đấu ở vị trí sở trường. Ảnh: Internet. |
Martial thường phải thi đấu ở vị trí lệch trái, hỗ trợ cho Wayne Rooney. Khi tiền đạo người Anh bị chấn thương, Martial được trả về vị trí sở trường tiền đạo cắm của mình. Tuy nhiên việc điều chuyển liên tục vị trí một cầu thủ lại gây ảnh hưởng tới khả năng thi đấu và thích nghi của cầu thủ đó.
Ví dụ tiêu biểu nhất ở MU chính là Rooney. Anh đã phải thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau trước khi được trả về vị trí trung phong cắm sở trường. Nhưng khả năng dứt điểm và bản năng sát thủ của Rooney đã suy giảm đi trông thấy.
Với Martial, một cầu thủ thuận chân phải, nhưng vẫn có thể xử lý chân trái không tồi, việc để anh đá dạt cánh trái sẽ tốt hơn là chuyển vào vị trí trung phong cắm. Với việc có thể xử lý tương đối tốt bằng cả 2 chân, Martial sẽ giúp những pha lên bóng của MU thêm phần bất ngờ, nhất là có thể khai thác triệt để các khoảng trống bên biên trái để mở ra rất nhiều phương án tấn công mới.
Sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh
![]() |
| Martial không có được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội. Ảnh: Internet. |
Martial vẫn chưa có được một sợi dây liên kết tốt với những cầu thủ còn lại của MU. Cầu thủ người Pháp nhận được quá ít sự hỗ trợ từ các đồng đội. Ở trận đấu với West Ham, HLV Louis Van Gaal đã bố trí Marouane Fellaini chơi ở vị trí số 10 để hỗ trợ cho Martial. Nhưng cầu thủ người Bỉ cũng mới chỉ hỗ trợ được 1 phần từ những pha không chiến là chính mà hầu như không có pha phối hợp bằng chân với Martial.
Ngoài ra, những tiền vệ cánh như Juan Mata hay Memphis Depay cũng ít khi có được những pha bật nhả, chọc khe giữa tiền đạo cắm và cầu thủ chạy cánh. Hơn nữa, một trong những điểm yếu nhất của Martial hiện tại chính là khả năng chuyền bóng, cùng với đó là nhãn quan cũng chỉ ở mức trung bình, khiến sự phối hợp giữa Martial và các đồng đội là rất hạn chế.

Article sourced from TINTHETHAO.



