-
Theo nghiên cứu của nhà sản xuất điện thoại di động Mophie, 92% người Anh sẽ cảm thấy căng thẳng nếu chiếc smartphone của họ hết pin. Sự phụ thuộc cảm xúc vào chiếc điện thoại ngày càng tăng lên trong thời đại công nghệ phát triển.
Cuộc khảo sát cho thấy, 59% người sử dụng điện thoại di động cho rằng, vấn đề lớn nhất mà họ gặp phải với chiếc điện thoại của mình là việc điện thoại hết pin, vì khi đó họ không thể gọi cũng như nghe điện.
Họ trở nên lo lắng với suy nghĩ điện thoại hết pin trong trường hợp đặc biệt như những cuộc gọi có thể bị gián đoạn khiến họ không nhận được thông tin từ đối tác quan trọng của họ sẽ kéo theo hệ lụy rất tồi tệ.
Khi chiếc điên thoại di động hết pin, ngoài sự căng thẳng, các ngiên cứu còn phát hiện thêm những cảm xúc tiêu cực khác xuất hiện trong người sử dụng: 61% trở nên thất vọng, 25% có cảm giác hoảng sợ, lo lắng.
Cuộc khảo sát cho thấy một kết quả bất ngờ, cứ 10 người Anh thì có đến 9 người cảm thấy căng thẳng nặng nề khi chiếc smartphone của họ có dấu hiệu pin yếu. |
Kenvin Malinowski, một phát ngôn viên của Mophie cho biết: “Hàng triệu người dùng những chiếc smartphone hàng ngày để giữ liên lạc với những người thân yêu và tiện cho công việc khi phải di chuyển. Nhưng tất cả xoay quanh một vấn đề: Làm sao để giữ cho điện thoại của bạn luôn đủ pin để sử dụng”.
Những nhà nghiên cứu cho biết, sự phụ thuộc của chúng ta vào chiếc smartphone là quá lớn, vì hơn một nửa số người tham gia khảo sát không thể nhớ nhiều hơn ba số điện thoại khi điện thoại của họ hết pin.
![]() Theo nghiên cứu từ nhà sản xuất điện thoại thông minh Mophie, 61% người sử dụng thất vọng, 25% người sử dụng sẽ hoảng sợ khi điện thoại của họ hết pin. |
Trong danh sách khảo sát về Top những thứ thiết yếu nhất trong cuộc sống của Mophie thì điện thoại di động đứng thứ hai, chỉ sau nước, sau đó là thực phẩm, truyền hình và đài phát thanh.


