Trong đó, số vụ phạm tội về thẻ tín dụng, chẳng hạn như lừa đảo, là một trong năm vấn đề chính mà người tiêu dùng phải đối mặt.
Bài nghiên cứu “The Australian Debt Study” cho thấy những người ở độ tuổi từ 35-49 là nhóm bị tấn công nhiều nhất về hành vi lừa đảo thông tin nhận dạng, còn nhóm từ 18-24 tuổi là nhóm ít bị tấn công nhất về hành vi truy cập trái phép dữ liệu cá nhân hoặc tài chính.
Đợt khảo sát trên 1000 người trưởng thành ở Australia trên đây cũng phát hiện những người có thu nhập trên $70,000 thường bị tấn công nhiều hơn so với những người có thu nhập $40,000 trở xuống về tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng.
Trong khi đó, số vụ lấy trộm thông tin cá nhân và gian lận tài chính được thống kê cao nhất là ở tiểu bang Western Australia và NSW. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy cứ 3 người dân Australia thì có một người từng là nạn nhân của tội phạm về tín dụng và bị mất bóp trong đó có thẻ tín dụng và thông tin cá nhân.

