Người biểu tình tuần hành tại trung tâm thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine ngày 13/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Reuters đưa tin văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc ngày 15/4 ra báo cáo cho biết những người sắc tộc Nga ở miền Đông Ukraine đã đưa ra các tuyên bố giả tạo về việc họ bị tấn công để bào chữa cho sự can dự của Nga.Báo cáo có đoạn viết: "Mặc dù đã xảy ra một số vụ tấn công nhằm vào cộng đồng sắc tộc Nga, song những vụ này không mang tính hệ thống và phổ biến."
"Những bức ảnh về các cuộc biểu tình ở Maidan đã thổi phồng về chuyện những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine quấy rối người sắc tộc Nga và thông tin sai lệch về việc họ được vũ trang để ngược đãi người sắc tộc Nga ở Crimea, đã được sử dụng một cách hệ thống nhằm tạo bầu không khí lo sợ và bất an qua đó mang lại sự ủng hộ cho việc sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga."
Trước đó, ngày 14/4, Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov đã mời Liên hợp quốc tham gia "chiến dịch chống khủng bố" để đối phó với những tay súng đã chiếm giữ các tòa nhà chính quyền tại khu vực bất ổn phía Đông nước này.
"Chúng tôi không phản đối và hoan nghênh nếu, với sự giúp đỡ của ngài, chúng ta cùng tiến hành một chiến dịch chống khủng bố chung ở phía Đông," văn phòng Tổng thống Oleksandr Turchynov dẫn lời ông này nói với Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon trong một cuộc điện đàm.
Theo ông, một chiến dịch chung như thế sẽ cho phép triển khai "các quan sát viên và những người chuyên nghiệp" nhằm đảm bảo mọi hành động thực thi đều hợp pháp.
Thông báo chính thức này không nói rõ rằng Ukraine đề nghị sự giúp đỡ của lực lượng gìn giữ hòa bình và cũng chưa rõ Kiev hình dung vai trò nào cho lực lượng của Liên hợp quốc./.

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.

