Victoria: Người đơn thân sẽ có quyền nhận con nuôi để phản ánh “khuôn mẫu gia đình hiện đại”
21:00' 12-06-2017
Những người đơn thân ở tiểu bang sẽ sớm có quyền nhận con nuôi giống như các cặp vợ chồng đã kết hôn, theo đạo luật nhận con nuôi sắp được cải tổ toàn diện sau hơn 30 năm được thực thi ở Victoria.
Photo: theage
Hàng thập kỷ sau khi đạo luật này được ban hành ở tiểu bang, chính quyền Andrews đang chuẩn bị sửa đổi luật pháp sau khi thừa nhận đạo luật này không còn phản ánh “khuôn mẫu gia đình hiện đại”.
Đề xuất được soạn thảo dựa trên một báo cáo của Ủy ban Cải cách Luật pháp đã được trình lên Quốc hội bang Victoria vào thứ Tư 7/6, với các khuyến nghị về việc mở rộng điều kiện được nhận con nuôi.
Nhờ đó giúp trẻ em được tiếp cận với những thông tin mới, và cải thiện cách phản ánh nhân thân của một người trong giấy khai sinh của người đó.
Theo đạo luật hiện hành ở Victoria, một người có quyền nhận con nuôi nếu như người đó đã kết hôn, có giấy đăng ký kết hôn hoặc đã kết hôn trong thời gian từ hai năm trở lên.
Các cặp vợ chồng đồng tính cũng có quyền nhận con nuôi kể từ tháng Chín năm ngoái.
Trái lại, người đơn thân chỉ được nhận nuôi những trẻ em “cần sự giúp đỡ đặc biệt” và cũng không thể nhận nuôi trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi.
Tuy nhiên, bản đánh giá của Ủy ban Cải cách Luật pháp đã kiến nghị cho phép người đơn thân được nhận con nuôi giống như các cặp vợ chồng.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng “tình trạng hôn nhân không liên quan đến sự an toàn, phúc lợi và lợi ích của đứa trẻ được nhận nuôi”.
Theo báo cáo này, luật pháp không nên “yêu cầu hoặc hàm ý” rằng các cặp vợ chồng phải sống chung với nhau để có quyền được nhận con nuôi.
“Đạo luật nhận con nuôi phải phù hợp với nhu cầu và giá trị của các gia đình hiện đại. Chính quyền bang đang cân nhắc bản đánh giá của Ủy ban Cải cách Luật pháp nhằm đảm bảo đạo luật nhận con nuôi phù hợp với thế kỷ 21”, Giám đốc phụ trách gia đình bang Victoria Jenny Mikakos phát biểu.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)