Tin Úc: Chính sách xử lý các vụ tấn công tình dục của các trường đại học Úc thường 'không phù hợp' và 'gây khó hiểu'
01:00' 07-03-2017
Nhiều báo cáo chỉ trích gay gắt đã thu hút sự chú ý cần thiết về các chính sách và cách xử lý không phù hợp khi sinh viên...
Photo: Pexels/SplitShire
... trình báo các vụ cưỡng hiếp, cố gắng cưỡng hiếp và tấn công tình dục tại các trường đại học ở Úc.
Trong một báo cáo hồi năm 2017 cho Ủy ban Nhân quyền Úc, nhóm vận động Chấm dứt Nạn cưỡng hiếp tại các trường đại học Úc (EROC) đã chỉ ra rất nhiều vụ tấn công tình dục xảy ra với sinh viên đại học ở Úc - cả trong và ngoài khuôn viên trường học.
Mặc dù hiện chưa có thống kê đáng tin cậy nào về tỷ lệ nạn nhân bị bạo hành tình dục tại các trường đại học Úc, các số liệu từ Cục Thống kê Úc (ABS) cho thấy cứ năm phụ nữ thì có một người từng bị bạo hành tình dục kể từ lúc 15 tuổi, trong khi ở nam giới thì cứ 22 người thì mới có một người bị bạo hành tình dục.
Dữ liệu từ Cục Thống kê Úc và cảnh sát cho thấy phụ nữ từ 16-24 tuổi có nguy cơ bị bạo hành tình dục cao nhất và chủ yếu bởi những người đàn ông có quen biết.
Thực trạng này đã làm dấy lên nhiều lo ngại về cách thức xử lý của các trường đại học Úc khi sinh viên trình báo về các vụ bạo hành tình dục.
Trong một vụ án khét tiếng hồi năm 2015, một nhân viên của trường Đại học James Cook vẫn được bổ nhiệm làm cố vấn học tập cho sinh viên bản địa sau khi nhận tội hiếp dâm và nhận án tù hai năm vì hiếp dâm một sinh viên bản địa.
Trong năm 2016, một cuộc điều tra về các vụ tấn công tình dục và quấy rối tại các trường đại học Úc của chương trình Tối Chủ nhật của đài Channel 7 cho thấy, trong vòng năm năm qua đã có 575 đơn tố cáo chính thức về các vụ tấn công tình dục và quấy rối được ghi nhận (trong đó có 145 vụ cưỡng hiếp).
Tuy nhiên, trong số 575 đơn tố cáo thì chỉ có sáu thủ phạm bị trục xuất khỏi các trường đại học. Việc xử lý không phù hợp đã khiến nhiều nạn nhân không đứng ra tố cáo, bất kể vụ tấn công xảy ra trong hay ngoài khuôn viên trường học.
Trong năm 2016, Đại học Sydney đã nhận thấy chỉ có 1% trong số những sinh viên của trường từng bị tấn công tình dục hay tấn công khiếm nhã đứng ra tố cáo.
Tương tự, một cuộc khảo sát từ năm 2015 của Công đoàn Sinh viên Quốc gia Úc cho thấy chỉ có 6% trong số các nạn nhân tố cáo vụ việc với trường đại học của họ, và chưa tới 5% trình báo với cảnh sát.
Báo cáo của nhóm vận động Chấm dứt Nạn hiếp dân tại các trường đại học Úc cũng chỉ ra những bất cập trong việc khuyến cáo, cung cấp thông tin và hỗ trợ của các trường đại học khi các nhạn nhân bị bạo lực tình dục trình báo vụ việc với nhân viên trong trường.
Đó có thể là những lời trách móc, những câu hỏi không thích hợp về các tình tiết của vụ tấn công, khuyên bảo nạn nhân phải làm gì, và vượt qua các giới hạn.
Các trường đại học thường khuyên sinh viên "không truyền đi những thông điệp gây hiểu lầm" bằng ánh mắt, giọng nói, tư thế và cử chỉ, tránh uống say hoặc trả một nửa chi phí khi hẹn hò để giảm trách nhiệm.
Sinh viên cũng được khuyên nên đi bộ ở khu vực có ánh sáng, mang theo chuông báo động cá nhân và la hét nếu bị tấn công.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ những lời khuyên này thường nhằm vào các nạn nhân và những điều họ có thể làm để tránh bị cưỡng hiếp, chứ không phải thủ phạm.
Những lời khuyên này có thể gây ra mối nguy hiểm là các nạn nhân không dám đứng ra tố cáo bởi vì họ có thể cảm thấy phải có trách nhiệm, hoặc những điều xảy ra với họ không thực sự được xem là một vụ cưỡng hiếp, đặc biệt là khi thủ phạm là những người quen biết.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)