Tin Úc: Chính phủ Turnbull đầu tư 53 triệu đô la để cải thiện phương pháp điều trị và chăm sóc sức khỏe thần kinh
05:00' 04-12-2017
Chính phủ Turnbull sẽ tài trợ hơn 53 triệu đô la cho các nghiên cứu mới về cải thiện phương pháp điều trị, phòng ngừa và chăm sóc tốt hơn cho những bệnh nhân mắc bệnh thần kinh ở Úc. Chính phủ liên bang sẽ tài trợ cho tổng cộng 47 dự án trên khắp cả nước để hỗ trợ một số nhà nghiên cứu tài năng nhất của Úc.
Photo: Black Dog Institute
Với bốn triệu người Úc mắc bệnh thần kinh mỗi năm, các nghiên cứu về y tế và sức khoẻ có vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết vấn đề sức khoẻ đang ngày càng gia tăng này. Chính phủ Turnbull đã đặt vấn đề sức khoẻ thần kinh lên ưu tiên hàng đầu và đây là vấn đề chính trong Kế hoạch Y tế Dài hạn Quốc gia của Úc. Năm nay, chính phủ Úc sẽ đầu tư 4.4 tỷ đô la cho vấn đề sức khoẻ thần kinh – trong đó có hơn 120 triệu đô la cho các nghiên cứu về sức khoẻ thần kinh.
Trong số 53 triệu đô la tiền đầu tư được công bố hôm 29/11, Phó Giáo sư Gurmeet Singh của Trường Nghiên cứu Y tế Menzies sẽ được nhận 3.1 triệu đô la để nghiên cứu về sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần của người Úc bản địa. Những người Úc bản địa có tỷ lệ mắc bệnh thần kinh cao và tỷ lệ tự tử rất cao. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào các nguyên nhân liên quan đến phong cách sống khiến bệnh tiến triển, chẳng hạn như uống nhiều bia rượu.
Giáo sư Helen Christensen thuộc viện Black Dog Institute của Đại học New South Wales sẽ được nhận 2.8 triệu đô la để nghiên cứu việc sử dụng điện thoại thông minh để ngăn ngừa và hiểu rõ hơn nguyên nhân khởi phát các vấn đề về sức khoẻ thần kinh. Tại Đại học New South Wales, Giáo sư Maree Teesson sẽ được nhận 1.47 triệu đô la để phát triển một chương trình dành cho trường học để ngăn ngừa tình trạng lạm dụng chất gây nghiện, tình trạng lo lắng và trầm cảm ở những người trẻ tuổi.
Nghiên cứu của Giáo sư Teesson là một nghiên cứu mới quan trọng và tập hợp các nhà khoa học hàng đầu trên khắp nước Úc để nghiên cứu các liệu pháp chữa bệnh thần kinh và cai nghiện trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng từ thanh thiếu niên sang tuổi trưởng thành. Tại Đại học Queensland, Giáo sư Maree Toombs đã được nhận hơn $996,000 để phát triển một mô hình chăm sóc sức khoẻ thần kinh cho người bản địa để điều trị chứng rối loạn cảm xúc và lo âu ở người bản địa Úc.
Nghiên cứu của Giáo sư Toombs sẽ bao gồm liệu pháp tâm lý và các phương pháp chữa bệnh được phát triển thông qua việc tham vấn với các cộng đồng người bản địa tham gia cuộc nghiên cứu. Chính phủ Turnbull hôm 29/11 cũng tuyên bố thành lập một Ủy ban Cố vấn Nghiên cứu Sức khoẻ Thần kinh mới để đảm bảo các nguồn quỹ của Hội đồng Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Quốc gia được đầu tư cho các dự án chăm sóc sức khoẻ thần kinh được ưu tiên và có tiềm năng cao cải thiện cuộc sống của người Úc.
Ủy ban gồm chín thành viên này sẽ do Giáo sư Jane Gunn chủ trì và sẽ tư vấn về việc đầu tư cho các nghiên cứu về sức khoẻ thần kinh và xác định những vấn đề cần thiết. Chính phủ Turnbull cam kết đảm bảo những người có vấn đề về sức khoẻ thần kinh sẽ được hỗ trợ và điều trị theo nhu cầu và khoản đầu tư 53 triệu đô la được công bố hôm 29/11 là một minh chứng rõ ràng cho cam kết đó.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)