Tin Úc: Các cơ sở gây ô nhiễm lớn nhất nước Úc đối mặt với cuộc rà soát mức phát thải
17:52' 20-08-2026
Vừa qua, Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen đã chính thức khởi động cuộc rà soát đối với Cơ chế Bảo vệ, chính sách trọng điểm của quốc gia về kiểm soát phát thải công nghiệp.
Ảnh: Marion Rae/AAP PHOTOS
Theo hãng tin Yahoo News, cuộc rà soát này sẽ tiến hành kiểm tra hơn 200 cơ sở có lượng phát thải khí nhà kính vượt quá 100,000 tấn mỗi năm, bao gồm các mỏ than, nhà máy khí thiên nhiên hóa lỏng, nhà máy sản xuất thép và các cơ sở sản xuất lớn. Mục tiêu của cuộc kiểm tra nhằm đánh giá liệu các quy định hiện hành có giúp nước Úc đạt được mục tiêu cắt giảm 43% lượng phát thải vào năm 2030 so với mức của năm 2005 hay không, đồng thời xác định các thiết lập phù hợp cho mục tiêu giảm từ 62-70% lượng phát thải vào năm 2035 do chính phủ liên bang đề ra.
Cố vấn cấp cao Ben McLeod thuộc Hội đồng Khí hậu nhận định rằng, Cơ chế Bảo vệ hiện tại chưa giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm khí hậu tại các cơ sở áp dụng và về bản chất mới chỉ hoạt động như một chương trình bù đắp carbon. Ông McLeod nhấn mạnh cần phải thay đổi các quy tắc về tín chỉ bù đắp để đảm bảo các tập đoàn khai thác tài nguyên thực sự nỗ lực cắt giảm phát thải, thay vì dồn áp lực lên ngành điện và nông nghiệp vốn đã có nhiều cải thiện. Quá trình lấy ý kiến đóng góp cho cuộc rà soát Cơ chế Bảo vệ sẽ tiếp tục mở đến ngày 18/9/2026 và báo cáo chính thức dự kiến sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2027.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Article sourced from au.news.yahoo.com.