"Văn bản thỏa thuận đã sẵn sàng, và rồi đột nhiên phía Ukraine không còn chú trọng đến nữa. Ukraine tuyên bố không muốn tiếp tục đàm phán", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với phóng viên trong cuộc họp báo ở Moskva hôm nay.

Ông Peskov nói thêm rằng Tổng thống Vladimir Putin nhận định quyết định ngừng đàm phán của Ukraine "rõ ràng được thực hiện theo lệnh từ Washington".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva hồi tháng 12/2021. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm nay đăng trên Telegram rằng "tính mạng người Ukraine là con bài mặc cả trong cuộc chơi của Mỹ" khi bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Theo ông, người Ukraine đã phải "trả giá bằng mạng sống để đổi lấy nguồn cung cấp vũ khí vô tận cũng như lính đánh thuê từ Mỹ".

Mỹ và Ukraine chưa bình luận về những phát biểu của giới chức Nga.

Xung đột ở Ukraine nổ ra từ ngày 24/2. Vào giai đoạn đầu chiến sự, quan chức Nga và Ukraine đã có một số vòng đàm phán tại Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng tiến trình đình trệ từ cuối tháng 3. Moskva và Kiev đều đổ lỗi cho nhau gây ra bế tắc.

Sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh từ Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tháng này ký sắc lệnh loại trừ mọi khả năng Ukraine tiến hành đàm phán với Nga khi ông Putin vẫn nắm quyền, nhưng vẫn để ngỏ đối thoại với "tổng thống khác của Nga". Ông Putin đã lãnh đạo Nga hơn hai thập kỷ và có thể tranh cử thêm hai nhiệm kỳ nữa theo hiến pháp sửa đổi, khiến ông có thể tiếp tục nắm quyền tới năm 2036.

Trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine tại Kiev ngày 26/10, Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo nói rằng Tổng thống Putin nhờ ông chuyển thông điệp "sẵn sàng đối thoại" với ông Zelensky. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Peskov cho biết "chúng tôi sẵn sàng đảm bảo lợi ích của mình trên bàn đàm phán".

"Trong trường hợp này, chúng tôi đang nói về sự không sẵn sàng hoàn toàn từ phía Ukraine", ông nói, thêm rằng "không có thông điệp cụ thể" nào cho Kiev.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky bác bỏ mọi khả năng đàm phán với Nga.

Trong hai tuần qua, quân đội Nga liên tục phóng tên lửa hành trình tầm xa và máy bay không người lái (UAV) tự sát tập kích các mục tiêu ở Ukraine, chủ yếu là cơ sở hạ tầng điện lực. Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc tập kích liên tục của Nga đã phá hủy 30% cơ sở hạ tầng điện trên khắp đất nước, trong bối cảnh mùa đông cận kề.

Cục diện chiến sự Ukraine. Đồ họa: WP.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/nga-cao-buoc-my-yeu-cau-ukraine-rut-khoi-dam-phan-hoa-binh-4528847.html