Hai tàu ngầm của Nam Hàn sẽ được giao nhiệm vụ “đóng giả” tàu ngầm của Bắc Hàn, cố gắng xâm nhập radar dưới nước được thiết lập ngoài khơi bờ biển phía nam của bán đảo Bắc Hàn.
Tàu ngầm Type 209 của Nam Hàn.
Để cuộc tập trận bất ngờ diễn ra y như thật, các lực lượng của Nam Hàn trên biển sẽ không được thông báo khi nào cuộc tập trận diễn ra, một quan chức hải quân nói với hãng thông tấn Yonhap.
“Chúng tôi sẽ mô phỏng sự xâm nhập của đối phương, sử dụng chính các tàu ngầm của chúng tôi cho cuộc tập trận bất ngờ bắt đầu vào đầu năm tới”, quan chức giấu tên nói. “Các cuộc tập trận được dàn dựng để tăng cường khả năng của hải quân nhằm phát hiện sự xâm nhập của tàu ngầm Bắc Hàn”.
“Năm tới, cuộc tập trận của chúng tôi sẽ lớn hơn và giống với các trận chiến thực sự”, ông nói.
Mối lo ngại của quốc tế tập trung vào chương trình hạt nhân của Bắc Hàn và việc phát triển các tên lửa mang đầu đạn nguyên tử, nhưng Seoul có lý do để lo ngại về lực lượng quân đội và kho vũ khí của Bắc Hàn.
Bắc Hàn có lực lượng quân đội lớn thứ năm thế giới, với 1,2 triệu binh lính. Bình Nhưỡng có 250 quả pháo tầm xa được Bắc Hàn thiết lập dọc theo đường biên giới giữa 2 miền, 1.700 máy bay, 800 tàu hải quân, trong đó có 70 tàu ngầm và một số tàu ngầm siêu nhỏ (chưa biết rõ số lượng).
Trong khi đó, Nam Hàn lại chỉ có 10 tàu ngầm.
Thời điểm Seoul công bố các cuộc tập trận hải quân không phải là ngẫu nhiên và nhằm gửi một thông điệp rõ ràng tới ban lãnh đạo sắp tới tại Bình Nhưỡng rằng Nam Hàn sẽ không ngôi yên nếu xảy ra bất kỳ hành động khiêu khích nào nữa như vụ nã pháo vào hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía tây nước này hồi tháng 11/2010, vốn làm 4 người thiệt mạng.
Trần Đạt (Theo Telegraph)