Theo một bài báo của Viện nghiên cứu y dược quốc gia, số người nhập viện do bị thương và những căn bệnh có liên quan đến chất cồn ở tiểu bang Victoria tăng tới 77% trong vòng từ năm 1995 đến năm 2006, trong khi tỷ lệ gia tăng của cả nước chỉ là 34%. Nguyên nhân phổ biến nhất của tình trạng nhập viện trong dân chúng là do nghiện rượu, bị ngã, hành hung, tự sát và bị thương do tai nạn giao thông. Tác giả của bài báo, Giáo sư Tanya Chikritzhs, cho biết sự tăng vọt của những ca nhập viện có liên quan đến chất cồn ở tiểu bang Victoria cũng phù hợp với sự gia tăng về số cơ sở được cấp phép kinh doanh, từ 2000 lên 24,000 trong khoảng thời gian từ 1995-2006. Mặc dù ngày càng có nhiều trường hợp bị nhập viện, bài báo cũng phát hiện số người dân nước Úc chết do có liên quan đến bia rượu lại giảm khoảng 25% cũng trong thời kỳ này. Riêng ở tiểu bang Victoria, con số này giảm 21%.
Năm nguyên nhân hàng đầu của những trường hợp tử vong liên quan đến bia rượu là: xơ gan do uống rượu, bị thương do tai nạn xe hơi, tự sát, bị tấn công và ung thư ruột. Chỉ trong vòng 10 năm, có tới 32,000 người dân Úc chết do có liên quan đến bia rượu, và có trên 817,000 người phải nhập viện cũng do nguyên nhân này.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.