Hai nhân viên trạm xăng ở Melbourne bị bóc lột với mức lương 10 đô la một giờ
Photo: Glenn Hunt
Hai nhân viên này chỉ được trả mức lương $10 một giờ trong khoảng thời gian từ năm 2008-2012, thấp hơn rất nhiều so với mức lương tối thiểu ở Australia. Ngoài ra, họ cũng không được trả thêm tiền phụ cấp dành cho nhân viên thời vụ và tiền tăng ca khi làm việc ngoài giờ, cuối tuần và ngày lễ. Cuộc điều tra của Tổ chức Thanh tra Công bằng Lao động Australia đã khiến công ty Liquid Fuel phải trả lại hơn $53,000 tiền lương bị cắt giảm cho mỗi nhân viên và bị tòa án Federal Circuit Court phạt hơn $111,000.
Thanh tra Natalie James cho hay, Tổ chức Thanh tra Công bằng Lao động Australia quyết định truy tố công ty này bởi vì đây là vụ bóc lột “trắng trợn” đối với người lao động nước ngoài. Cả hai nhân viên này đều 28 tuổi, cư trú tại Australia theo diện thị thực được tài trợ 496 và diện thị thực tốt nghiệp tạm thời 485 khi họ bắt đầu làm việc cho công ty Liquid Fuel.
Bà James nhấn mạnh mức phạt này là lời cảnh cáo đối với các công ty muốn bóc lột người lao động, đặc biệt là người lao động nước ngoài. Theo Tổ chức Thanh tra Công bằng Lao động Australia, các người lao động nước ngoài đã được bồi thường 1.6 triệu đô la trong năm tài khóa 2015, tăng từ mức 1.1 triệu đô la trong năm trước đó.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...