Di trú: Nhiều tình nguyện viên dạy tiếng Anh, giúp đỡ người tị nạn vượt qua sự cô lập xã hội

12:00' 26-05-2020
Đại dịch virus corona đã khiến nhiều di dân và người tị nạn không nói được tiếng Anh bị cô lập, nhưng các tình nguyện viên đang tích cực hỗ trợ cho họ.

Tình nguyện viên Jenny Adams. Photo: SBS
Hãng tin SBS đã gặp gỡ và phỏng vấn một số tình nguyện viên trong khuôn khổ của Tuần lễ Tình nguyện Quốc gia.
Một cư dân ở Melbourne, 58 tuổi, tên là Jenny Adams, không còn xa lạ gì với công việc tình nguyện. Bà Adams là thành viên của Hiệp hội Cứu hỏa Vùng quê từ năm 1977.
Hiện nay, bà đang nỗ lực giúp đỡ một người tị nạn 80 tuổi đến từ Syria là cụ Jeanette (tên đã được thay đổi) học tiếng Anh.
Bà Adams chia sẻ rằng “Thật vui khi cụ Jeanette hiểu được nghĩa của từ. Đã có lúc chúng tôi cùng nhau cười đùa về một câu chuyện hài hước khi bà ấy hiểu được tiếng Anh”.
Bà Adams còn là một thành viên trong Chương trình Tiếng Anh dành cho Di dân (AMEP) từ cách đây hai năm rưỡi sau khi tình cờ đọc được thông tin về chương trình trên một tờ báo địa phương.
Chương trình AMEP giúp di dân và người tị nạn được học ngoại ngữ và học theo hình thức một kèm một bên ngoài lớp học, và chương trình gồm 510 giờ học chính thức trên lớp.
Trên khắp Victoria, 468 tình nguyện viên đang tham gia triển khai dịch vụ hỗ trợ học tiếng Anh.
Haneen Shahda. Photo: SBS
Một học viên được giúp đỡ trong chương trình AMEP là cô Haneen Shahda, một nhân viên chăm sóc trẻ em, nói rằng cô rất biết ơn sự hỗ trợ của tình nguyện viên.
Cô hy vọng tiếng Anh của cô sẽ được cải thiện và cô sẽ có thể cảm thấy “thoải mái” khi đọc truyện cho trẻ nghe.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Concert Audio Visual Vùng: Maidstone. Phone: 9318 1234
Xem thêm

chuyên bán dụng cụ âm thanh và ánh sáng


Article sourced from SBS.