Brazil muốn là nước đầu tiên 'xuất khẩu' tín chỉ carbon sang Trung Quốc

14:18' 11-09-2026
Brazil dự kiến đề xuất bán tín chỉ sang Trung Quốc, nước có sàn giao dịch carbon lớn nhất thế giới, tại cuộc gặp song phương vào tuần tới.

Thông tin trên được bà Cristina Reis, Thư ký phụ trách Thị trường carbon, thuộc Bộ Tài chính Brazil, nói với Reuters ngày 9/9.

Cuộc gặp cấp cao Brazil - Trung Quốc sẽ diễn ra song song với cuộc họp về khí hậu và thị trường carbon của liên minh hai nước và Liên minh châu Âu (EU) tại Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc), trong ngày 14-18/9.

Phía Brazil kỳ vọng chốt được thỏa thuận song phương về thị trường carbon với Bắc Kinh dịp này, nhằm công bố kết quả tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu COP31 vào tháng 11 tới.

Tín chỉ carbon (carbon credit) là một loại giấy phép hoặc chứng chỉ có thể giao dịch, có giá trị mua bán và cung cấp cho người nắm giữ tín chỉ quyền phát thải một tấn CO2 hoặc loại khí thải khác nằm trong danh sách khí thải nhà kính.

Trung Quốc có sàn giao dịch carbon (ETS) lớn nhất thế giới, tương ứng với mức độ phát thải của họ. Tính đến thời điểm hiện tại, họ chưa thỏa thuận với quốc gia nào về giao dịch kết quả giảm thải hay tín chỉ carbon.

Trong khi đó, Brazil chưa có sàn giao dịch carbon tuân thủ. Tín chỉ carbon nước này đang được bán trên thị trường tự nguyện, phục vụ doanh nghiệp đạt mục tiêu bền vững. Quốc gia Nam Mỹ cũng lên kế hoạch triển khai sàn giao dịch carbon trong nước, cùng với việc thiết lập hệ thống xác thực tín chỉ cho các giao dịch quốc tế trong giai đoạn 2031-2035.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phát triển tín chỉ Brazil thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh lộ trình trên. Họ cũng theo dõi sát sao thỏa thuận của chính phủ với Trung Quốc, nhằm khai thác cơ hội từ thị trường tuân thủ quốc tế.

Một phần rừng Amazon bị đốn hạ ở Porto Velho, Brazil, ngày 12/8/2024. Ảnh: Reuters

Cũng tại cuộc họp ở Vũ Hán, các quan chức Brazil, Trung Quốc và EU dự kiến thông qua kế hoạch hành động cho Liên minh thị trường carbon. Liên minh này được thành lập đầu năm nay, nhằm tăng cường tính tương thích giữa các thị trường carbon, hiện gồm 11 thành viên. Nhóm muốn thu hút thêm thành viên từ các nước đang phát triển.

Bà Ana Paula Cavalcante, Phó thư ký phụ trách thị trường carbon của Brazil, kỳ vọng các nước có thể công nhận tài sản carbon lẫn nhau trong một thập kỷ tới. "Liên minh thị trường carbon cùng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc có thể giúp mở rộng quy mô thị trường carbon, khơi thông dòng vốn đầu tư vào Brazil", bà nói thêm.

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới (WB), toàn cầu hiện có 40 sàn giao dịch carbon tuân thủ, bao phủ 15,6 tỷ tấn CO2, với mức giá chênh lệch lớn. Ví dụ tại Indonesia, giá mỗi tấn carbon ở mức 0,7 USD, châu Âu hơn 85 USD, riêng sàn Thụy Sĩ gần 100 USD. 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Canna Vùng: Subiaco. Phone: 1800 422 662
Xem thêm

nong nghiep; trong trot


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/brazil-muon-la-nuoc-dau-tien-xuat-khau-tin-chi-carbon-sang-trung-quoc-5118935.html