Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop xem xét đưa Australia quay trở lại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc
Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop. Photo: smh.com.au
Australia đang nhắm tới mục tiêu quy trở lại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ vài tháng sau khi kết thúc khoảng thời gian hai năm đầy biến cố với vụ tai nạn máy bay kinh hoàng MH17 và sự nổi dậy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop đã có bài phát biểu vào tối hôm thứ Tư tuần trước trước Hiệp hội Liên Hợp quốc Australia, trong đó bà cho biết sẽ cố gắng để tiếp tục được làm việc thêm một nhiệm kỳ khác trong cơ quan nghị quyết đa phương lớn nhất thế giới này.
Australia đã kết thúc nhiệm kỳ 2 năm của mình vào hôm 31 tháng Mười hai năm vừa qua. Tuy nhiên, do có nhiều vụ phạm tội phức tạp diễn ra trong vòng 18 tháng trở lại đây, bà Bishop đã sử dụng vị thế có sức ảnh hưởng của Australia như một thành viên luân phiên của hội đồng để có thể đẩy mạnh những vấn nạn chính như thiết lập hiện trường va chạm của chiếc MH17, tranh thủ sự ủng hộ của thế giới trong cuộc chiến với nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông.
Hiện nay, Hội đồng Bảo an có 10 ghế luân phiên, 5 trong số đó luân phiên theo từng năm. Chỉ có duy nhất một nước ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương là đủ điều kiện được bầu trong mỗi kỳ bầu cử. Điều này có nghĩa là Australia có thể sẽ phải đợi thêm ít nhất là vài năm nữa mới có thể được ủng hộ trong nhiệm kỳ của mình. Kể đến thành tích, bộ trưởng Bishop cho biết Australia đã tích cực kêu gọi ứng phó đối với trường hợp chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines MH17 bị rơi, khiến 298 người bị chết, trong đó có 38 công dân và người Australia. Ngoài ra, Australia còn đi đầu trong việc ký thòa thuận quốc tế nhằm hạn chế dòng chảy của tiền và những chiến binh nước ngoài tham gia các tổ chức cực đoan ở Syria và Iraq, ví dụ như tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Phuong Nguyen - Báo Victoria