Dự kiến phiên tòa xét xử Thủ tướng Berlusconi về hành vi lạm dụng quyền lực và trả tiền cho gái mại dâm vị thành niên sẽ bắt đầu vào ngày 6/4. Arcidonna, nhóm nữ quyền Ý, cáo buộc rằng với hành vi tổ chức những bữa tiệc "bunga bunga" thác loạn, Thủ tướng Ý đã xúc phạm nhân phẩm của tất cả phụ nữ nước này. Nhóm Arcidonna cũng đề nghị được thừa nhận là một nguyên đơn dân sự trong phiên tòa xét xử, và có thể được quyền yêu cầu bồi thường từ Thủ tướng nếu ông bị kết tội. Đến giờ phút này, ông Berlusconi vẫn chối bỏ mọi cáo buộc. "Việc lợi dụng thân thể phụ nữ là hành vi vi phạm nữ quyền không chỉ của những cá nhân cụ thể mà còn của toàn bộ phụ nữ Ý" - Valeria Ajovalasit, người đứng đầu nhóm Arcidonna nói. "Nếu tòa án chấp nhận yêu cầu của chúng tôi, đó sẽ là một quyết định mang tính lịch sử".
Trong khi đó, Roberta Flaccovio, luật sư của nhóm cho biết, đây là lần đầu tiên một tổ chức kiện đòi đền bù thiệt hại trong một phiên tòa hình sự. Mặc dù những cáo buộc chống lại Thủ tướng có sức nặng khiến ông Berlusconi có khả năng phải nhận án tù 15 năm, nhưng phiên tòa xét xử này chắc chắn sẽ diễn ra chậm chạp. Ông Berlusconi sẽ không xuất hiện trong ngày đầu tiên và phiên tòa có khả năng sẽ được hoãn tới cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.
Thủ tướng Berlusconi còn liên quan tới 3 phiên xét xử khác. Ông cho biết chỉ có thể xuất hiện trước tòa vào các ngày thứ hai và đảm bảo rằng không phiên nào có thể tiến hành nhanh chóng. Thậm chí, Thủ tướng còn phá vỡ cam kết đến tòa vào thứ hai vừa qua để tham dự phiên điều trần về cáo buộc gian lận thuế và tham nhũng bởi ông phải tới Tunisia để thảo luận về cuộc khủng hoảng nhập cư.
Hoàng Phi