Giáo sư đã góp công lớn trong nỗ lực đưa Oezil về trong mùa hè vừa qua, những đóng góp về mặt chuyên môn của cựu kền kền là không phải bàn cãi. Thế nhưng với những gì đang diễn ra, có vẻ NHM cũng như giới truyền thông đang nói quá nhiều về phong độ, cũng như trách nhiệm của Oezil sau mỗi trận thua… Rõ ràng, trách nhiệm đó cần tìm đến đúng chủ hơn nếu không muốn pháo thủ tiếp tục sa lầy.
Nếu so sánh về thành tích thi đấu hiện tại thì rõ ràng pháo thủ đang có những bước tiến nhất định, nó không chỉ là vị trí trên bảng xếp hạng mà còn ở lối chơi hay là bản lĩnh thi đấu.
Nói những điều trên cho thấy Arsenal có hay không Mesut Oezil thì ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực lên lối chơi của Arsenal? Dĩ nhiên không thể không nhắc đến những Ramsey, Flamini, Wilshere…Và một hàng thủ vững chắc từ đầu mùa (Ngoài những trận thua tan nát trước Man City và Liverpool).
|
|
|
Lỗi không phải chỉ mình Oezil. Ảnh: Internet |
Oezil chuyển đến Arsenal với mức phí kỉ lục (42,4 triệu bảng), mức phí mà với nhiều NHM pháo thủ thì họ chưa dám nghĩ tới bởi chính sách tiêu xài ‘Thắt lưng buộc bụng’ luôn gắn liền với CLB. 8 năm chưa thể chạm tay vào một chiếc cúp vô địch, không kể đến Premier League hay Champions League, những cúp FA hay Carling cúp cũng không một lần được các pháo bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình.
Tiền vệ người Đức đến trong bối cảnh HLV Wenger và BLĐ đội bóng chịu nhiều sức ép cũng như làn sóng phản đối dữ dội của NHM. Trong những năm qua chúng ta chỉ chứng kiến một Arsenal chỉ “Xuất” chứ không “Nhập”, NHM đã quá chán nản với cảnh chia tay các trụ cột và bổ sung các cầu thủ vô danh, tiềm năng, không phải vô cớ mà mọi người vẫn gán cho pháo thủ cái tên: ‘Những đứa trẻ không lớn’.
Oezil đến với Arsenal làm NHM nguôi đi cơn giận về BLĐ cũng như Giáo sư người Pháp, đặc biệt, khi mà những ngôi sao cỡ bự ngày một hiếm dần ở Emirates và cùng với đó là 8 năm không danh hiệu, tuyển thủ người Đức đến làm mọi hi vọng và niềm tin điều dành hết nơi anh. Đó là nguyên nhân chính khiến anh phải chịu tình cảnh thậm tệ như hiện nay.
Vấn đề thật sự đang nằm ở đâu?
Thành tích thi đấu tích cựa hay tiêu cực của mỗi đội bóng trước hết phải nói đến HLV, người có vai trò quyết định nhất của mỗi đội bóng. Nếu như trước khi Ozil đến, Wenger là người đầu tiên mà NHM nhắm đến, những băng rôn phản đối hay thậm chí là sa thải khi mà đội bóng có thành tích bết bát. Thế nhưng giờ đây, nó như được chuyển giao hết cho tân binh người Đức, anh cũng là 1/11 người thi đấu trên sân, chiến thắng hay bại trận có rất nhiều yếu tố chứ không thể quy hết vào cầu thủ nào.
Rõ ràng trận thua trước Man City và Liverpool như một sét tennis trước tiên phải nói đến hàng phòng ngự như mơ ngủ và thiếu gắn kết, thứ 2 là hàng công kém cỏi và trong số đó có tiền vệ người Đức.
Arsenal đã bán đi hàng loạt pháo thủ trong những năm qua và giờ bổ sung chỉ mình Oezil là đẳng cấp phải chăng đã đủ? Vấn đề đặt ra là Arsenal cần bổ sung thêm nhiều cầu thủ chất lượng hơn, HLV Wenger cần có những đấu pháp thích hợp ở những trận đánh lớn (có thể là loại Oezil ra đội hình chính). Đặc biệt, việc cải tổ lại hàng phòng ngự là điều hết sức cấp thiết, bên cạnh đó, hàng công cần phải nhẹn bén hơn trong khâu ghi bàn.
Thành công hay sẽ là một năm trắng tay với pháo thủ sẽ phụ thuộc rất lớn vào tài thao lược của Arsene Wenger. Hơn lúc nào hết, tinh thần đoàn kết của các cầu thủ cần được thể hiện đúng lúc trước khi quá muộn, chứ không thể cứ đổ lỗi cho Oezil. Phong độ của tân Pháo thủ là vô cùng cấp thiết ở giai đoạn này và khi nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của NHM biết đâu Oezil sẽ lấy lại phong độ và giúp pháo thủ thoát khỏi nguy cơ 9 năm liên tiếp không danh hiệu.