Câu 1: Nhận định nào chính xác về bộ bọ ngựa?

  • Nhỏ nhất trong thế giới côn trùng

  • Sinh vật lớn trong thế giới côn trùng

  • Sinh vật duy nhất trong thế giới côn trùng biết bay

  • Bọ ngựa không thuộc thế giới côn trùng

Bọ ngựa (tên khoa học Mantodea) là một nhóm sinh vật lớn trong thế giới côn trùng. Chúng có khoảng 2.200 loài thuộc 9 họ. Trong 9 họ, Mantidae là họ lớn mạnh và có nhiều loài nhất.

Câu 2: Bọ ngựa sống trong môi trường nào ?

  • Hàn đới

  • Ôn đới

  • Nhiệt đới

  • Cả B và C

Bộ Bọ ngựa Mantodea hiện có 15 họ sinh tồn và 1 họ hóa thạch. Bọ ngựa có thể sống trong cả khí hậu nhiệt đới và ôn đới. Tại Việt Nam, bọ ngựa được tìm thấy ở nhiều vùng.Trong đó, loài bọ ngựa châu Âu (bọ ngựa cầu nguyện), thuộc bộ bọ ngựa Mantodea được đưa vào sách đỏ Việt Nam.

Câu 3: Thức ăn chủ yếu của bọ ngựa là gì?

  • Các loài côn trùng

  • Các loài lá cây non

  • Các loài động vật có kích thước nhỏ

  • Cả 3 đáp án trên

Bọ ngựa non và trưởng thành đều ăn thịt các loài côn trùng nhỏ khác như ruồi, bướm, ấu trùng, bọ cánh, ong, gián...Vào mùa hè, thức ăn chủ yếu là lá cây non khi côn trùng khan hiếm. Bọ ngựa trưởng thành thậm ăn cả chim nhỏ, thằn lằn, rắn, chuột. Bọ ngựa còn ăn thịt lẫn nhau, con cái thường ăn thịt con đực ngay sau khi giao phối xong.

Câu 4: Bọ ngựa sinh sản bằng hình thức nào?

  • Đẻ con

  • Đẻ trứng

  • Đẻ con lẫn trứng

  • Đẻ ra ấu trùng bướm

Bọ ngựa sinh sản theo hình thức đẻ trứng sau khi giao phối ít lâu, mỗi lần 100-300 trứng. Trứng bọ ngựa được đẻ vào mùa hè hoặc đầu mùa thu, nở ra con sau khoảng một tháng. Sau 4 lần lột xác, bọ ngựa non sẽ phát triển tới dạng trưởng thành.

Câu 5: Vì sao bọ ngựa được xem là côn trùng có lợi?

  • Bọ ngựa là đặc sản ẩm thực

  • Thịt bọ ngựa có thể làm thuốc

  • Diệt côn trùng có hại

  • Cả 3 đáp án trên

Bọ ngựa được xem là loài côn trùng có lợi vì chúng tiêu diệt nhiều côn trùng có hại. Đặc biệt, chúng còn ăn nhiều loài rệp hại cây. Tuy nhiên, đôi khi chúng cũng ăn cả ong mật và các loại côn trùng có lợi khác.

Câu 6. Vũ khí nguy hiểm nhất của bọ ngựa?

  • Răng sắc

  • Càng trước

  • Càng sau

  • Cả 3 đáp án trên

Vũ khí nguy hiểm nhất của bọ ngựa dùng để bắt mồi chính là cặp càng chân trước có gai. Bọ ngựa thường treo mình lơ lửng trên thân cây, cành lá chờ con mồi đi qua, dùng hai chân trước có gai nhọn bắt và kẹp con mồi lại. Bọ ngựa không giết con mồi ngay, chúng sẽ ăn dần khi nó vẫn còn sống. Đây cũng là điều đặc biệt của bọ ngựa, chúng không bao giờ ăn những con mồi đã chết.

Câu 7. Đầu bọ ngựa sở hữu kỹ năng đặc biệt nào?

  • Xoay 90 độ

  • Xoay 120 độ

  • Xoay 150 độ

  • Xoay 300 độ

Phần đầu có khả năng xoay 300 độ, cho phép chúng có tầm nhìn rộng mà không cần di chuyển cơ thể. Bọ ngựa săn mồi chủ yếu nhờ tầm nhìn, vì vậy chúng chỉ hoạt động vào ban ngày.

Câu 8. Bài quyền nào bắt chước từ bọ ngựa?

  • Hạc quyền

  • Xà quyền

  • Hầu quyền

  • Đường lang quyền

Đường lang quyền là môn quyền thuật được con người bắt chước hình thái động tác của bọ ngựa, còn được gọi là võ bọ ngựa. Đây là một bộ môn quyền thuật của Thiếu Lâm Tự sáng tạo ra.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Concert Audio Visual Vùng: Maidstone. Phone: 9318 1234
Xem thêm

chuyên bán dụng cụ âm thanh và ánh sáng


Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/vu-khi-giup-bo-ngua-an-thit-duoc-ran-co-post1243555.html