Photo: Luis Ascui
Khuyến nghị trên được đưa ra sau khi nhiều vụ tự tử bị phát hiện ở các tòa nhà cao tầng trong trung tâm thành phố Melbourne. Trong đó, vụ tự tử của một cụ bà 68 tuổi tên là Helen, cư ngụ ở vùng Frankston vào tháng Tư năm ngoái được mô tả là một vụ tự tử “tâm điểm”.
Theo báo cáo của nhân viên điều tra John Olle, 43 vụ tự tử đã xảy ra ở các tòa nhà thuộc trung tâm thành phố trong vòng 15 năm qua. Theo đó, 5 vụ tự tử xảy ra ở một tòa nhà mà ông Olle gọi là “Bãi đậu xe A”, một vị trí được yêu cầu không tiết lộ. Những vụ tự tử tại bãi đậu xe này đã gây ra tâm lý căng thẳng cho nhân viên làm việc trong những tòa nhà gần đó.
Năm ngoái, người đại diện của một văn phòng luật sư đã liên hệ với người đứng đầu của bãi đậu xe này để yêu cầu lắp đặt hàng rào an toàn. Tuy nhiên, yêu cầu trên đã bị bác bỏ và người đứng đầu bãi đậu xe cho rằng việc lắp đặt hàng rào ở tất cả các hướng của bãi đậu xe là “hoàn toàn bị cấm”.
Ông Olle chỉ trích phản ứng trên rất “nhẫn tâm”. Đồng thời, ông Olle khuyến nghị luật pháp của bang Victoria nên được sửa đổi để hội đồng giám định xây dựng có quyền yêu cầu thực hiện các biện pháp an toàn đối với những tòa nhà công cộng thường được sử dụng làm nơi tự tử.
Trong quá trình xem xét sắp tới đối với Luật Xây dựng Quốc gia và Tiêu chuẩn Xây dựng của Úc, các biện pháp ngăn chặn tự tử nên được ban hành đối với tất cả các tòa nhà thương mại và tòa nhà công cộng, đặc biệt là những bãi giữ xe, ông Olle nhấn mạnh.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm