Victoria: Cơn ác mộng siêu khuẩn ở các bệnh viện

07:00' 09-04-2017
Không chỉ bị liệt hai chân ở tuổi 22, cơn ác mộng đối với Anh Mark Hanson vẫn còn tiếp diễn sau khi anh bị nhiễm một loại siêu khuẩn ở bệnh viện.

Mark Hanson.  Photo: Penny Stephens
Chàng trai 27 tuổi này hiện đang cố gắng kéo dài cuộc sống, nhưng anh vẫn phải liên tục dùng các loại kháng sinh mạnh hơn và lo sợ rằng cái chết đang kề cận.
Siêu khuẩn là kẻ xâm lấn khiến các bệnh viện lo sợ nhiều nhất. Chúng là nguyên nhân gây tử vong mà không bị phát hiện, và thậm chí còn ẩn náu đằng sau sự sạch sẽ của những căn phòng trong bệnh viện.
Không phải lúc nào các bệnh viện cũng biết rõ nguồn gốc của một loại siêu khuẩn hoặc cách để chống lại nó. Thậm chí, tỷ lệ lây nhiễm của các loại siêu khuẩn khác nhau đôi khi cũng là một điều bí ẩn.
Do đó, lần đầu tiên tại Victoria, các bệnh viện đã hướng đến mục tiêu chống lại siêu khuẩn bằng cách giải mã ADN, nhằm xác định loại siêu khuẩn và lập bản đồ về tình trạng lây lan của chúng.
Một quá trình được gọi là trình tự gen sẽ được áp dụng để theo dõi các loại vi khuẩn trên các bệnh nhân tại Bệnh viện Hoàng gia Melbourne, Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia, trung tâm điều trị ung thư Peter MacCallum Cancer Centre, bệnh viện Austin Hospital và bệnh viện Monash Hospital.
Anh Hanson, bệnh nhân bị nhiễm biến thể sản sinh độc tố của vi khuẩn E. Coli, hiện được gọi là siêu khuẩn ESBL E. Coli từ một chiếc ống thông đường tiểu tại một bệnh viện ở Melbourne, đã bị nhiễm trùng bàng quang hai hoặc ba lần mỗi năm trong vòng năm năm qua.
Bác sĩ của anh Hanson, bà Norelle Sherry, cho biết quá trình giải mã gen của siêu khuẩn sẽ đồng nghĩa các bệnh viện có thể ngăn ngừa tốt hơn các trường hợp tương tự như anh Hanson, với hy vọng ngăn chặn sự bùng phát siêu khuẩn.
Khoảng 2,000 bệnh nhân ở Victoria sẽ được tiếp cận với các đợt kiểm tra siêu khuẩn trong vòng bốn năm tới, nhờ vào khoản trợ cấp trị giá 25 triệu đô la từ chính quyền bang.
Ngoài ra, trình tự gen cũng sẽ được thử nghiệm với những mục đích khác tại các bệnh viện ở Victoria, bao gồm:
- Nghiên cứu về bệnh suy tủy xương để chẩn đoán nhanh hơn và chính xác hơn.
- Chẩn đoán tốt hơn và sớm hơn đối với các bệnh thần kinh phức tạp như chứng mất trí và bệnh Parkinson.
- Chẩn đoán chính xác hơn đối với bệnh thận do di truyền.
- Chẩn đoán nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị chết non hoặc chết lưu trong bụng mẹ.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne