"Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tái khẳng định rằng Kiev cởi mở với việc đàm phán với Nga vào một giai đoạn nhất định, khi Nga sẵn sàng thảo luận một cách thiện chí. Song ông cũng nhấn mạnh rằng hiện tại chưa thấy điều đó ở phía Nga", Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết hôm nay.

Ngoại trưởng Kubela hôm nay hội đàm cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thành phố Quảng Châu. Ông là quan chức cấp cao nhất của Ukraine tới Trung Quốc kể từ khi xung đột Ukraine - Nga bùng phát hồi cuối tháng 2/2022.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) bắt tay Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại Quảng Châu. Ảnh: Xinhua

"Cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 giờ, lâu hơn dự kiến. Đây là cuộc trò chuyện sâu sắc và cụ thể", nguồn tin trong phái đoàn Ukraine nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Bắc Kinh lo ngại về tình hình nhân đạo ở Ukraine và sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo. Bà thêm rằng cả Nga và Ukraine đều "đưa ra tín hiệu sẵn sàng đàm phán" dù ở mức độ khác nhau.

"Dù điều kiện chưa chín muồi, chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình, sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong thúc đẩy lệnh ngừng bắn và nối lại đàm phán hòa bình", bà nói.

Điện Kremlin hôm nay cũng lên tiếng khẳng định thông điệp từ phía Ukraine phù hợp với lập trường của Nga và Moskva chưa bao giờ từ chối đàm phán.

"Các bạn biết rằng Nga luôn duy trì thái độ cởi mở với tiến trình này, song tôi và các bạn vẫn chưa biết rõ chi tiết", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, đề cập đến nội dung hội đàm của Ngoại trưởng Ukraine với người đồng cấp Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 tuyên bố Moskva sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine nếu Kiev đồng ý từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và công nhận 4 tỉnh mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, gồm Kherson, Zaporizhzhia, Lugansk, Donesk. Ukraine bác bỏ điều kiện này vì xem đây là động thái đầu hàng trước Nga.

Kiev đang thúc đẩy tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế lần thứ hai về xung đột Ukraine vào cuối năm nay, nhằm thúc đẩy lập trường về hòa bình sau hội nghị đầu tiên tại Thụy Sĩ hồi tháng 6. Hội nghị đầu tiên đã thu hút hàng chục phái đoàn từ nhiều nơi trên thế giới, song không có đại diện của Nga và Trung Quốc.

Ukraine cho biết muốn hội nghị thứ hai được tổ chức ở một quốc gia đang phát triển và có Nga tham dự. Kiev cũng nói họ muốn thấy Bắc Kinh đóng vai trò tích cực hơn trong nỗ lực chấm dứt xung đột.

Trung Quốc và Brazil hồi tháng 5 công bố đề xuất hòa bình 6 điểm, cho biết ủng hộ tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế có cả hai bên xung đột tham dự.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Market Place Poultry and Game Vùng: St Albans . Phone: 9366 2237
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ngoai-truong-ukraine-den-trung-quoc-neu-dieu-kien-dam-phan-voi-nga-4773794.html