"Đối phương tiếp tục chịu tổn thất. Chúng tôi xác nhận được rằng vào ngày 31/12/2022, lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine tập kích điểm tập trung quân nhân và thiết bị của đối phương gần Chulakovka, tỉnh Kherson", Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 3/1 tuyên bố. "Khoảng 500 lính đối phương thiệt mạng hoặc bị thương".

Natalia Humeniuk, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine, ca ngợi vụ tập kích là "một trong những thành tựu của chúng tôi trên hướng mặt trận này". "Sẽ có thêm những thành công như vậy vì chúng tôi đã xác định được vị trí của đối phương", bà Humeniuk nói.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Ukraine không nêu chi tiết loại vũ khí được dùng trong vụ tập kích.

Binh sĩ Ukraine tại tỉnh Kherson tháng 11/2022. Ảnh: Reuters.

Thông tin về vụ tập kích được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo 89 quân nhân nước này thiệt mạng trong vụ pháo kích điểm đóng quân ở Makiivka. Quân đội Ukraine tuyên bố 400 quân nhân Nga thiệt mạng và 300 người bị thương, đồng thời cho biết số thương vong cụ thể đang được làm rõ.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/1 thông báo để đáp trả vụ tập kích của Ukraine tại Makiivka, quân đội nước này tập kích ga đường sắt Druzhkivka ở tỉnh Donetsk, "tiêu diệt hai tổ hợp Pháo phản lực Cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất, 4 tổ hợp pháo phản lực RM-70 Vampire do Czech sản xuất, hơn 800 đạn rocket, 6 xe cơ giới và 120 binh sĩ Ukraine".

Các chỉ huy Nga bị chỉ trích khi tập trung quân nhân và đạn dược tại một chỗ, dẫn tới thương vong lớn trong vụ pháo kích tại Makiivka. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các quân nhân sử dụng ồ ạt điện thoại tại khu vực trong tầm bắn của đối phương bất chấp lệnh cấm, "cho phép kẻ thù theo dõi và xác định tọa độ của họ để tấn công".

Vị trí làng Chulakovka, tỉnh Kherson. Đồ họa: RYV.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ukraine-tuyen-bo-gay-thiet-hai-lon-cho-quan-nga-o-kherson-4555968.html