Nghiên cứu mới đây của các chuyên gia thuộc trường đại học University of Sydney phát hiện tỷ lệ chủng ngừa đối với virus cúm và thuỷ đậu trong trẻ em Australia ở mức rất thấp. Bài nghiên cứu chỉ ra rằng trong số 133 trẻ em nhập viện do bị thuỷ đậu từ năm 2007 đến 2010, chỉ có 16 trẻ đã được chủng ngừa trước đó. Kết quả điều tra trong đại dịch cúm năm 2009 cũng cho thấy cúm heo là nguyên nhân của 84% số trường hợp nhập viện ở trẻ nhỏ, trong khi đó cúm mùa (H3N2) chỉ chiếm 7%.
Đợt nghiên cứu cũng phát hiện chỉ có 11% trong tổng số trẻ em và 17% trong số trẻ bị mắc chứng rối loạn mạn tính đã được chủng ngừa cúm mùa trước đó. Mới đây, tổ chức y tế Meningococcal Australia thông báo và nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy sắp tới, tiêu chí để được đánh giá là “đã chủng ngừa đầy đủ” sẽ được mở rộng, theo đó danh sách các vaccine chủng ngừa sẽ được bổ sung thêm hai loại cho bệnh viêm màng não.
Kim Phụng - Viet Times