Tranh thủ vợ đang ở cữ, người đàn ông quyết định đi nâng cấp 'cậu nhỏ'

17:00' 05-08-2024
Vợ đang ở cữ, chồng trốn đi làm điều này để tạo bất ngờ và cái kết phải vào viện trong đau đớn.

Huy Phong (34 tuổi, ở TP.HCM) đã kết hôn được gần 10 năm, vợ anh vừa sinh con thứ hai và vẫn đang trong thời gian ở cữ. Từ khi lấy nhau, dù vợ chưa bao giờ phàn nàn về “chuyện ấy”, chức năng sinh sản của anh Phong bình thường, bằng chứng là sinh được 2 con khỏe mạnh. Thế nhưng, anh Phong vẫn luôn có nỗi lo canh cánh trong lòng, đó là kích thước “chú em” quá ngắn.

Tranh thủ vợ đang ở cữ, tôi quyết tâm đi nâng cấp “cậu nhỏ”, hy vọng hết cữ đây sẽ là món quà làm cho vợ bất ngờ”, anh Phong kể lại. Anh Phong tìm đến một phòng khám thẩm mỹ được quảng cáo có thể làm được kỹ thuật này và bảo hành vĩnh viễn. Qua lời giới thiệu, anh Phong đã quyết định thực hiện cấy miếng độn Megaderm tổng hợp, kèm theo nạo mỡ mu, cắt da bao quy đầu. Tổng chi phí phải chi trả là 40 triệu đồng.

Họ cam kết sẽ tăng kích cỡ thêm 4cm, nhưng làm xong tôi chẳng thấy thay đổi gì”, anh Phong chia sẻ và cho biết thêm rằng, đến ngày thứ 3 sau khi làm thủ thuật, “chú em” có hiện tượng chảy dịch, silicon lộ ra ngoài, không hề có miếng độn như lời quảng cáo.

Quay lại phòng khám, đại diện cơ sở vẫn khẳng định đã làm đúng cam kết. Biết mình bị lừa, anh Phong đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng, đề nghị vào cuộc làm rõ hành vi của phòng khám. Do đang có công việc kết hợp, người đàn ông này đã bay ra Hà Nội để xử lý biến chứng mà mình đang gặp phải.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đức thăm khám cho bệnh nhân. 

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Đức - Đơn nguyên Nam học, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân đã ở trong tình trạng bị loét phần thân dương vật, lộ silicon ra ngoài, có ổ dịch và viêm nhiều do quá trình thực hiện trước đó không đảm bảo vô khuẩn.

Với trường hợp này, việc dùng kháng sinh không hiệu quả, do vậy buộc phải phẫu thuật lấy silicon ra, đồng thời khâu lại những tổn thương ở “cậu nhỏ”. “Qúa trình thăm khám, phẫu thuật tôi thấy kích thước dương vật bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không hề nhỏ đến mức phải đi nâng cấp”, bác sĩ Đức chia sẻ.

Bác sĩ Đức cho biết, hiện có nhiều phương pháp giúp tăng kích cỡ dương vật như tiêm mỡ tự thân, tiêm silicon, tiêm filler, tấm độn silicon… Các phương pháp này đều chưa được Bộ Y tế cấp phép. Đây là vật liệu giá rẻ, phẫu thuật đơn giản nên nhiều cơ sở đã làm "chui" cho khách.

"Hiện Bộ Y tế chỉ cấp phép quy trình, danh mục sử dụng tấm độn sinh học Megaderm là vật liệu y tế có cấu tạo từ mô da người, thực hiện tại bệnh viện, không thực hiện ở các phòng khám thẩm mỹ", bác sĩ Đức thông tin.

Với nam giới, hiện không ít người tự cho rằng “chú em” của mình nhỏ, ngắn nên tự ti tiếp cận bạn gái, nhất là khi làm “chuyện ấy”. Bác sĩ Đức cho biết, dương vật chỉ được coi là ngắn khi lúc không cương cứng được 4cm, còn lúc cương cứng dưới 8cm. Với trường hợp như vậy thường sẽ có chỉ định can thiệp tăng kích cỡ, nhưng việc can thiệp phải được thực hiện đúng quy trình về chuyên môn, làm ở nơi được cấp phép thực hiện.

Bác sĩ Đức khuyến cáo, các trường hợp muốn tăng kích cỡ dương vật nên tới các cơ sở y tế chuyên khoa để tránh nguy cơ biến chứng do vật liệu kém chất lượng. Tuyệt đối không nghe lời quảng cáo ở phòng khám, bởi kỹ thuật tăng kích thước dương vật được Bộ Y tế cấp phép chỉ được thực hiện tại bệnh viện, có bác sĩ chuyên khoa được đào tạo về lĩnh vực này.

Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Grace Engineering & Fabrications Vùng: Dandenong. Phone: 0487 042 848
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/suc-khoe/vo-dang-o-cu-chong-tron-di-lam-dieu-nay-de-tao-bat-ngo-va-cai-ket-phai-vao-vien-trong-dau-don-c131a604042.html