Công ty nghiên cứu Datamonitor cho hay riêng số tiền chi tiêu cho việc mua các loại kẹo đã lên tới con số $358/trẻ em, trong khi con số này ở Mỹ chỉ là $251/trẻ em. Đồng thời, lượng tiền dành cho các loại đồ ăn như khoai tây chiên, kem và đồ ăn sẵn cũng cao hơn ở  Mỹ. Việc sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm việc bận rộn cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em ăn nhiều đồ ăn đóng hộp. Ngoài ra, trẻ em trong những gia đình này còn dành nhiều thời gian hơn để xem TV, chơi điện tử hoặc sử dụng internet, và được ba mẹ lái xe đưa đi học thay vì đi bộ.

Gần đây, Chính phủ Liên bang đã từ chối đề nghị từ uỷ ban đặc nhiệm quốc gia của mình về việc cấm quảng cáo đồ ăn đóng hộp trên TV trước 9pm. Ngành sản xuất lương thực tự nguyện đưa ra chỉ tiêu cắt bỏ hoạt động quảng cáo trong các chương trình dành cho trẻ em. Thực tế hiện nay cứ 4 trẻ ở độ tuổi từ 5-13 ở Australia, thì có 1 em bị thừa cân hoặc béo phì. Giáo sư Boyd Swinburn, thuộc Đại học Deakin, cho biết các thông điệp về sức khoẻ ngày nay nên chú trọng vào việc giảm bớt lượng tiêu thụ thực phẩm đóng hộp, và các chính phủ phải đưa ra các ví dụ làm mẫu ở tất cả quầy canteen ở bệnh viện cũng như tại các công sở.

 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm