Tình trạng thiếu lao động ở Australia ngày một nghiêm trọng
Khó khăn trong việc tuyển dụng lao động là vấn đề nan giải thường thấy trong ngành xây dựng và cơ khí, kinh doanh, marketing và chế tạo/thương mại, nhưng chủ yếu là thiếu lao động ở trình độ chuyên môn và kỹ thuật chứ không phải là lao động chân tay.
Ngoài ra, theo danh sách ngành nghề bị thiếu lao động do Chính phủ liên bang công bố gần đây, nguồn cung lao động trong các ngành y tác, nhân viên trông giữ trẻ, nấu bếp, hớt tóc cũng trong tình trạng bị thiếu.
Tuy nhiên, ông Malcolm Tulloch, thư ký Công đoàn xây dựng, lâm nghiệp, khai thác mỏ và năng lượng, cho biết tình trạng thiếu lao động nói trên chỉ là một thông tin thiếu chính xác. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận thực trạng về khó khăn trong việc đào tạo sinh viên ra trường.
Trước tình hình này, Chủ tịch Liên đoàn Chủ lao động và các ngành công nghiệp Australia, ông Garry Brack, cho biết trong khi ngành nhân lực sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển, riêng ngành xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng lao động do các doanh nghiệp trong ngành khai thác than đưa ra mức lương cao hơn cho người lao động.
Đồng tình với quan điểm này, Chủ tịch Hội các doanh nghiệp xây dựng Australia, cũng đưa ra tính toán rằng trong vòng 5 đến 10 năm tới, ngành khai thác than sẽ tuyển dụng thêm từ 60,000 đến 80,000 công nhân, và công nhân có kinh nghiệm làm xây dựng rất phù hợp với tiêu chí này.