Tin Úc: Trí tuệ nhân tạo hiện diện như bước ngoặt mang tính quyết định của nền kinh tế
20:02' 06-10-2026
Theo hãng tin Yahoo News, con đường phát triển của nước Úc trong 40 năm tới vừa được vạch ra trong Báo cáo Thế hệ mới nhất, và hướng đi của quốc gia sẽ phụ thuộc phần lớn vào trí tuệ nhân tạo.
(Ảnh: Jono Searle/AAP PHOTOS)
Khi công bố bản đánh giá kinh tế định kỳ ba năm một lần vào ngày 17/8, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers nhận định cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo chính là sự chuyển đổi kinh tế lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Về mặt thực tế, nền kinh tế Úc vào năm 2066 dự báo sẽ lớn hơn gấp hai lần và người dân sẽ có thu nhập cao hơn 55%. Dù vậy, kịch bản khả quan này dựa trên giả định tăng trưởng năng suất sẽ phục hồi từ mức trung bình 0.3% của thập kỷ qua lên 1.2% trong vòng năm năm tới, một con số bị nhiều chuyên gia kinh tế nghi ngại là quá lạc quan.
Ông Stephen Smith thuộc tổ chức Deloitte Access Economics nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo là một cơ hội nhưng không thể chỉ xem đó là điều hiển nhiên, đồng thời phân tích từ phía người đứng đầu ngân khố đối lập Tim Wilson cảnh báo nợ của Khối thịnh vượng chung có thể chạm mức hơn 100% GDP nếu tốc độ tăng trưởng năng suất không cải thiện.
Bên cạnh bài toán về năng suất lao động, tình trạng già hóa dân số nhanh chóng cũng sẽ đặt áp lực ngày càng lớn lên lực lượng lao động trẻ. Đến năm 2066, tuổi thọ trung bình của người dân Úc dự báo sẽ đạt 89.5 tuổi đối với nữ giới và 86.1 tuổi đối với nam giới, thuộc nhóm các quốc gia có tuổi thọ cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, mức sinh sụt giảm khiến tỷ lệ người trên 65 tuổi so với nhóm dân số trong độ tuổi lao động sẽ tăng từ 28-39%, kéo theo gánh nặng chăm sóc sức khỏe và đẩy thuế thu nhập từ 12.3% GDP lên 14.1% GDP.
Báo cáo nêu rõ “Theo thời gian, những người Úc trong độ tuổi lao động sẽ phải hỗ trợ một lượng ngày càng tăng người lớn tuổi sống lâu hơn và thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ y tế cũng như chăm sóc người già”. Dù vậy, ông Chalmers cho biết số dư quỹ hưu bổng gia tăng sẽ mang lại sự an tâm tài chính tốt hơn cho người về hưu, qua đó giúp chi trả lương hưu tuổi già giảm từ 2.3% GDP xuống còn 1.8% GDP vào năm 2066.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Article sourced from au.news.yahoo.com.