Tin Úc: Trẻ em ở Úc ngày càng dành nhiều thời gian hơn để nhìn vào màn hình của các thiết bị điện tử
09:00' 26-09-2016
Mới đây, một nghiên cứu quốc gia đã cho thấy trẻ em ở Úc dành nhiều thời gian hơn để chăm chú nhìn vào các thiết bị điện tử so với người ở độ tuổi lớn hơn.
Photo: abc.net.au
Đặc biệt là trẻ em từ 12-13 tuổi nhìn vào màn hình máy tính ít nhất là 3 tiếng mỗi ngày. Được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Gia đình của Úc, nghiên cứu về trẻ em trong thời gian dài ở Úc (LSAC) đã quan sát 4,000 trẻ em từ năm 2004 đến nay.
Kết quả cho thấy trẻ em từ 4-5 tuổi dành khoảng 2.2 giờ mỗi ngày trong tuần để nhìn vào màn hình máy tính, song thời gian này tăng lên thành 3.3 giờ mỗi ngày trong tuần đối với trẻ em từ 12-13 tuổi.
Thời gian tập trung nhìn màn hình máy tính vào những ngày cuối tuần tăng lên thành 2.5 giờ đối với trẻ nhỏ 4 tuổi và 4.3 giờ đối với trẻ em ở độ tuổi 12-13 tuổi.
Supplied: AIFS
Trong khi trẻ em từ 8-12 tuổi ở Mỹ ngồi xem TV và sử dụng thiết bị điện tử 4.5 giờ mỗi ngày, trẻ em ở Úc sử dụng thiết bị điện tử nhiều hơn 2 giờ mỗi ngày so với giới hạn thời gian được khuyến cáo.
Phó giáo sư Ben Edwards, tác giả của nghiên cứu trên, cho rằng một trong số những khía cạnh được thể hiện trong nghiên cứu là đa phần trẻ em ở Úc ngồi xem TV hoặc video phát sóng trực tiếp một cách thụ động.
Tình trạng gia tăng nhanh chóng của các thiết bị điện tử ở nơi công cộng, trường học và gia đình là nguyên nhân cơ bản khiến thời gian trẻ em chăm chú nhìn vào màn hình của các thiết bị này cũng tăng lên.
Do đó, tăng thêm thời gian hoạt động ngoại khóa, đặt ra giới hạn thời gian sử dụng và cấm trẻ em sử dụng thiết bị điện tử khi đi ngủ là những cách tốt nhất làm giảm thời gian trẻ tiếp xúc với màn hình của thiết bị.
Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy trẻ em ở những hộ gia đình có nhiều TV dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào màn hình TV.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)